Phát hiện xác chết treo cổ bất thường, nghi tạo hiện trường giả

Lúc tan ca, nhiều công nhân thấy một người đàn ông treo cổ bên hè đường. Khi đến nơi mọi người mới tá hỏa ông này đã chết trước đó, nhưng chân vẫn chạm đất.

Ngày 31/12, Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, cơ quan này đang điều tra về cái chết của một người đàn ông. Theo đó, vào khoảng 14h ngày 30/12 nhiều công nhân tan ca tại Khu Công nghiệp II – TP. Biên Hòa - Đồng Nai hoảng hốt phát hiện 1 người đàn ông chết trong tư thế treo cổ bên hè đường. Khi mọi người đến nơi để cứu người đàn ông này, thì thấy ông này đã chết trước đó nhưng chân lại chạm đất.

 Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Anh Nguyễn Ngọc L. cho biết: “Tôi làm công nhân khu công nghiệp II, thường làm ca nên 2h là ra về. Tự nhiên đang đi với bạn thì thấy có người treo trên cây bên vệ đường. Chúng tôi định đến cứu ông ấy, nhưng thấy đã chết trước đó. Bằng mắt thường tôi thấy ông này không giống thắt cổ, bởi thắt cổ chân phải trên không thì mới chết được, đằng này chân vẫn chạm đất. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi, còn không biết ông chết vì lý do gì thì chờ công an đã”.

Nạn nhân là một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi tóc đã ngã màu bạc. Bước đầu xác định nạn nhân chết trong tư thế treo cổ nhưng 2 chân thì vẫn chạm đất nên cũng có thể đây là vụ tạo hiện trường giả. Nạn nhân có thể chết cách thời điểm phát hiện khoảng 3 giờ. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tô Hương Sen

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phat-hien-xac-chet-treo-co-bat-thuong-chan-cham-dat-a311175.html