Phát hiện xác cá voi chết dạt vào bờ biển Quảng Bình

Khi phát hiện cá voi chết dạt vào bờ biển, chính quyền địa phương ở Quảng Bình đang phối hợp với người dân chôn cất theo phong tục địa phương.

Ngày 3/3, ông Nguyễn Văn Hữu – Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ cho biết, trên địa bàn phường vừa phát hiện xác con cá voi nặng 1 tấn trôi dạt vào bờ biển.

Theo đó, vào khoảng 19h tối 2/3, một số người dân trong lúc ra hồ tôm ở thôn Ngoại Hải, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã phát hiện xác một con cá voi rất lớn trôi dạt vào bờ, nên báo cho chính quyền địa phương.

 Chính quyền và người dân sẽ đào hố chôn cất cá theo phong tục của người dân vùng biển.

Chính quyền và người dân sẽ đào hố chôn cất cá theo phong tục của người dân vùng biển.

Con cá này có thân màu vàng trắng, dài 8m, nặng khoảng 1 tấn. Lúc phát hiện cá voi đã chết và đang trong quá trình phân hủy. Ngay trong sáng nay, chính quyền và người dân sẽ đào hố chôn cất cá theo phong tục của người dân vùng biển.

Theo quan niệm của người dân vùng biển, cá voi (hay còn gọi là cá Ông) luôn giúp đỡ, phù hộ cho ngư dân no ấm, an toàn trong mỗi chuyến ra khơi và luôn là chỗ dựa để họ vững tin ra khơi, bám biển, bảo vệ biển và mưu sinh.

Chính vì vậy, việc chôn cất cá voi được người dân địa phương, đặc biệt là ngư dân vùng biển hết sức quan tâm và thực hiện chu đáo.

Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/phat-hien-ca-voi-chet-dat-vao-bo-bien-quang-binh-309550.htm