Phát hiện vụ vận chuyển gần 200 chai bia, rượu lậu từ Quảng Trị vào Đà Nẵng

Số hàng hóa này có xuất xứ từ nước ngoài, không dán tem nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Chiều 19/1, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ 168 chai rượu, bia có xuất xứ nước ngoài nhưng không dán tem nhập khẩu, không hóa đơn chứng từ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h đêm 18/1, tại khu vực đường nguyễn Tất Thành giao với đường Nguyễn Lương Bằng, Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an quận Liên Chiểu dừng xe đầu kéo BKS 43C-170.49 để kiểm tra.

Tang vật thu giữ trên chuyến xe của tài xế S.

Tang vật thu giữ trên chuyến xe của tài xế S.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 thùng carton được bọc kín trong bao nilon màu đen và 5 thùng bia được cất trên cabin của xe đầu kéo. Bên trong các thùng carton là rượu ngoại đóng chai, còn mới nguyên niêm các nhãn hiệu.

Gồm 12 chai Whisky Ballantines, 24 chai Champange GH.MUMM, 12 chai Whisky Royal Salute, 120 chai bia Leffe... Số hàng hóa này có xuất xứ từ nước ngoài, không dán tem nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn S. (SN 1988, trú tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trình bày đã nhận số hàng hóa trên từ một phụ nữ ở Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để vận chuyển về Đà Nẵng - với giá 800.000 đồng.

Người phụ nữ không giao cho ông Sơn bất cứ hóa đơn chứng từ gì liên quan đến số hàng hóa này. Xe về đến Đà Nẵng được Cảnh sát kinh tế kiểm tra phát hiện.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

N. Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/phat-hien-vu-van-chuyen-gan-200-chai-bia-ruou-lau-tu-quang-tri-vao-da-nang-d146486.html