Phát hiện vụ vận chuyển 31 kg ma túy và 12.000 viên hồng phiến

Ngày 23-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Hà Tĩnh vào TPHCM tiêu thụ.

Qua công tác nắm bắt tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Qua xác minh, cầm đầu đường dây ma túy này là Phạm Minh Đức (SN 1990, trú Hà Tĩnh).

Vụ việc sau đó được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh để xin ý kiến xử lý. Sau khi nghe báo cáo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an các đơn vị và lực lượng chức năng xác lập án đấu tranh triệt xóa.

Phạm Minh Đức cùng tang vật

Phạm Minh Đức cùng tang vật

Lúc 20 giờ 25 ngày 18-7, trên đường mòn Hồ Chí Minh (tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang, H.Vũ Quang), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an H.Vũ Quang, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh mai phục bắt quả tang Đức đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30kg ma túy "đá”, 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến và một số tang vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đức khai được một người khác thuê 20 triệu đồng để vận chuyển số ma túy trên vào TPHCM giao cho khách.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phat-hien-vu-van-chuyen-31-kg-ma-tuy-va-12000-vien-hong-phien_116888.html