Phát hiện vụ dùng ô tô vận chuyển 20 bao tải khẩu trang y tế sang Trung Quốc bán kiếm lời

Tại cơ quan chức năng, lái xe khai số hàng trên được ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991, ở Tiên Yên, Quảng Ninh) thuê chở. Được triệu tập, ông Mạnh cũng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn có liên quan.

Ngày 1/2, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết đã phát hiện vụ vận chuyển trái phép 50.000 khẩu trang y tế sang Trung Quốc bán kiếm lời.

20 bao tải dứa màu xanh bên trong có chứa khẩu trang y tế.

20 bao tải dứa màu xanh bên trong có chứa khẩu trang y tế.

Cụ thể, vào hồi 1h20 ngày 1/2/2020, trong khi tuần tra tại đường Lê Hữu Trác, Phường Ka Long, TP Móng Cái. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp với Đội đặc nhiệm PCMT&TP (BĐBP Quảng Ninh) phát hiện ông Trịnh Công Hưng đang điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 14C - 24502 vận chuyển 20 bao tải dứa màu xanh, bên trong có chứa 50.000 chiếc khẩu trang y tế.

Tổ công tác kiểm đếm tang vật.

Tại thời điểm kiểm tra, Trịnh Công Hưng khai nhận chở thuê cho ông Nguyễn Văn Mạnh, (SN 1991, trú tại Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh) để lấy tiền công. Qua đấu tranh khai thác, ông Nguyễn Văn Mạnh khai nhận thu mua số hàng trên để vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp với Đội đặc nhiệm PCMT&TP (BĐBP Quảng Ninh) tiến hành lập biên bản, xử lý số hàng trên theo qui định của pháp luật.

Hoàng Mai

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-qua-tang-vu-dung-o-to-van-chuyen-20-bao-tai-khau-trang-y-te-sang-trung-quoc-ban-kiem-loi-a464303.html