Phát hiện viên kim cương hơn 1.000 carat, lớn thứ 3 thế giới

Theo CNN ngày 17-6 đưa tin, một viên kim cương nặng 1.098 carat, được tìm thấy ở mỏ Jwaneng, cách thủ đô Gaborone của Botswana khoảng 120 km.

Mỏ Jwaneng được điều hành bởi công ty kim cương Debswana, công ty thuộc sở hữu chung của chính phủ Botswana và Tập đoàn De Beers. Với cân nặng 1.098 carat, viên kim cương này được xếp thứ 3 trên thế giới.

Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi cầm viên kim cương lớn thứ 3 thế giới - Ảnh: AFP

Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi cầm viên kim cương lớn thứ 3 thế giới - Ảnh: AFP

Theo chính phủ nước này cho biết, viên kim cương sẽ được rao bán và số tiền thu được sẽ dùng phát triển đất nước. Mỏ Jwaneng bất đầu hoạt động từ năm 1982, khai thác được khoảng 12,5 triệu đến 15 triệu carat kim cương mỗi năm.

Viên kim cương thô lớn nhất thế giới là Cullinan, nặng 3.106 carat, được tìm thấy ở Nam Phi năm 1905. Tuy nhiên, do kích thước quá lớn khó khăn trong việc chế tác nên nó được cắt thành những viên nhỏ hơn, trong đó 9 viên lớn nhất được đính trên vương miện hoàng gia Anh.

Trọng Toàn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/phat-hien-vien-kim-cuong-hon-1000-carat-lon-thu-3-the-gioi_114533.html