Phát hiện vi khuẩn gây chết người tại nhà máy sản xuất ôtô Ford

Một lượng nhỏ vi khuẩn gây chết người Legionella được phát hiện trong nước tại nhà máy của Ford ở Dearborn, bang Michigan, Mỹ.

Thông tin trên được Ford thông báo cho nhân viên nhà máy từ 20/6 nhưng tới 26/6 mới công bố ra bên ngoài. Theo đó, khuẩn Legionella gây ra hiện tượng viêm phổi cấp tính, có khả năng gây chết người và lây lan nhanh.

Trong lá thư gửi nhân viên, Ford nói rằng khuẩn Legionella được tìm thấy tại ba địa điểm của nhà máy sản xuất Dearborn Diversified Manufacturing Plant (DDMP) tại khu tổ hợp Rouge.

Cụ thể, khuẩn Legionella được tìm thấy tại hai nhà tắm và một phòng chăm sóc y tế của nhà máy.

Nhà máy Ford tại khu tổ hợp Rouge, nơi phát hiện vi khuẩn gây chết người Legionella. Ảnh: BI.

Nhà máy Ford tại khu tổ hợp Rouge, nơi phát hiện vi khuẩn gây chết người Legionella. Ảnh: BI.

Tuy nhiên, lượng khuẩn Legionella tìm thấy không đủ lớn để đóng cửa và cách ly nhà máy, Ford nói trong thư. “Khu vực lây nhiễm sẽ được khử trùng theo quy trình có sẵn”, Ford cho biết.

Quy trình được Ford đề cập chính là việc cách ly ngay lập tức các thiết bị và khu vực phát hiện vi khuẩn. Hãng xe Mỹ cũng cho biết chưa phát hiện nhân viên nào nhiễm khuẩn chết người này.

Được thành lập năm 1918, Rouge là khu tổ hợp sản xuất ôtô lâu đời nhất của Mỹ. Nơi đây có khoảng 7.000 nhân viên làm việc theo giờ. Trong Thế chiến II, khu vực này từng có 120.000 nhân công làm việc, theo Detroit Free Press.

Nhà máy nhiễm khuẩn Legionella là nơi Ford sản xuất siêu bán tải F-150. Ảnh: Ford.

Nhà máy ở Rouge là nơi Ford sản xuất “siêu bán tải” F-150. Nơi đây tập trung hầu hết công nhân tay nghề cao của Ford.

Vi khuẩn Legionella gây ra hiện tượng viêm phổi hiếm gặp, còn gọi là bệnh Legionnaires. Mỗi năm có 6.100 người Mỹ được chẩn đoán nhiễm khuẩn Legionella và 10% trong số này thiệt mạng.

Gia Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phat-hien-vi-khuan-gay-chet-nguoi-tai-nha-may-san-xuat-oto-ford-post961493.html