Phát hiện vật thể lạ phát sáng bay trên bầu trời Malaysia

Trang web của Tổ chức Sao băng Quốc tế đã ghi nhận ít nhất 4 báo cáo về việc bắt gặp cầu lửa bay trên bầu trời Malaysia và Singapore mới đây.

Người dùng có tên Violet Crystal đã đăng đoạn ghi hình từ trong ô tô cho thấy cảnh tượng một vật thể giống như quả cầu lửa đang rơi trên bầu trời đêm tại thành phố Johor Bahru, Malaysia. Người dùng này cho biết đoạn clip ngắn trên được ghi lại vào khoảng 5h sáng 12/2, theo giờ địa phương. (Xem video dưới đây. Nguồn: Sputnik)

Đài Sputnik (Nga) đưa tin trang web của Tổ chức Sao băng Quốc tế cũng nhận được ít nhất 4 báo cáo về việc người dân trông thấy cầu lửa tại Singapore và Johor Bahru cùng lúc đó.

Đoạn video đã được trang Facebook “All Singapore Stuff” dẫn lại và nhận được trên 100.000 lượt xem. Các bình luận của cộng đồng mạng Singapore bày tỏ sự ngạc nhiên khi trông thấy vật thể lạ tại nhiều nơi, trong đó có Loyang, Bartley và Hougang.

Tuy nhiên, nhóm người yêu thích khoa học vũ trụ tại Singapore có tên Astronomy.SG trả lời báo Coconuts Singapore rằng Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã không báo cáo về hiện tượng kể trên.

“Từ đoạn video, chúng tôi không thể xác định bản chất của vật thể trên. Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy nó đã đâm xuống đất, cũng như phía NASA và ESA không hề có thông tin xác nhận đó là một vụ rơi thiên thạch tại thời điểm này. Chúng tôi đoán đây là một sao băng bốc cháy trước khi đâm xuống đất hoặc một mảnh vỡ của thiên thạch bay vào bầu khí quyển”, Astronomy.SG nói.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/phat-hien-vat-the-la-phat-sang-bay-tren-bau-troi-malaysia-20200215160507386.htm