Phát hiện vật thể bị nghi là tàu của người ngoài hành tinh ở Nam Cực

Những nhà săn tìm UFO tin rằng tảng băng có thể chứa đựng những căn cứ và sự sống ngoài trái đất, nó đóng vai trò là nơi ẩn náu hoàn hảo.

Những nhà săn tìm UFO đã phát hiện ra một vật thể dài 500 mét có cấu trúc lạ trông giống như một ‘tàu mẹ’ của người ngoài hành tinh ở ngoài khơi Nam Cực.

Một số người cho rằng đây là một con tàu bí mật hoặc căn cứ ẩn dưới nước trong lớp băng của lục địa.

Vật thể được phát hiện trên bản đồ của Google và dường như cho thấy một khối lớn của khối băng trôi khỏi rìa của Nam Cực.

Vật thể bị nghi là tàu của người ngoài hành tinh ở Nam Cực.

Vật thể bị nghi là tàu của người ngoài hành tinh ở Nam Cực.

Nhưng các nhà lý luận đã đưa ra tuyên bố rằng vật thể này thực ra là một căn cứ của người ngoài hành tinh.

Vật thể có thể được nhìn thấy trên bản đồ của Google bằng cách tìm kiếm tọa độ 72 43'13.53 "S và 78 40'21.56" W.

"Tôi không phải là chuyên gia về băng trôi nhưng vật thể này thực sự đặc biệt và trông giống như một chiếc tàu ngụy trang dưới dạng một tảng băng trôi. Nhìn nó như tách biệt với phần còn lại", trang web UFO Sightings Hotspot cho biết.

Tảng băng trôi đã được phát hiện trên đảo Smyley, phía tây Nam Cực.

Đối với hầu hết mọi người, Nam Cực là một vùng đất khô cằn của băng và tuyết, là nơi tận cùng của trái đất.

Nhưng những nhà săn tìm UFO tin rằng tảng băng có thể chứa đựng những căn cứ và sự sống ngoài trái đất, nó đóng vai trò là nơi ẩn náu hoàn hảo.

Những lý thuyết kỳ lạ trước đây xung quanh lục địa đã gợi ý rằng UFO được lẩn trốn trong các hang động ở Nam Cực.

Trước đó, nhóm SecureTeam10 từng chia sẻ hình ảnh vật thể hình chiếc đĩa bay nhô một nửa ra phía ngoài hang động khi phóng cận cảnh một vùng đồi núi ở Nam Cực.

Theo Tường Vân/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/phat-hien-vat-the-bi-nghi-la-tau-cua-nguoi-ngoai-hanh-tinh-o-nam-cuc/20210309020502015