Phát hiện và tạm giữ phương tiện vận chuyển 30.000 lít dầu DO trái phép

Vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 16-10, tại khu vực cửa sông Soài Rạp thuộc vùng biển tỉnh Tiền Giang, tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Kiểng Phước (BĐBP Tiền Giang) phát hiện, tạm giữ phương tiện vận chuyển 30.000 lít dầu DO trái phép.

BĐBP kiểm tra phương tiện vi phạm. Ảnh: Đoàn Phát

BĐBP kiểm tra phương tiện vi phạm. Ảnh: Đoàn Phát

Vào thời gian trên, phương tiện TG 93518 TS (hành nghề vận tải hậu cần nghề cá) đang hành trình từ biển vào khu vực neo đậu tại cảng cá Vàm Láng, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Lúc này trên phương tiện có 3 người, gồm: Thuyền trưởng Trần Văn Vũ (SN 1970, trú tại khu phố Lăng 2, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông), Nguyễn Văn Giúp (SN 1977, trú tại ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) và Lê Đại Công (SN 1972, trú tại khu phố Lăng 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông).

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Trần Văn Vũ không xuất trình được chứng chỉ điều khiển phương tiện và các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện theo quy định của pháp luật.

Theo lời khai của thuyền trưởng Trần Văn Vũ và các thuyền viên, phương tiện TG 93518 TS đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO được mua từ tàu không rõ biển kiểm soát trên vùng biển phao số 0 và vận chuyển về Tiền Giang để sử dụng và bán kiếm lời. Thuyền trưởng phương tiện TG 93518 TS cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng đang vận chuyển trên phương tiện.

Hiện, Đồn Biên phòng Kiểng Phước đang tiến hành lập hồ sơ, ra quyết định tạm giữ phương tiện, tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn Phát

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-hien-va-tam-giu-phuong-tien-van-chuyen-30-000-lit-dau-do-trai-phep/