Phát hiện tử thi trẻ sơ sinh trong bồn cầu phòng trọ

Ngày 9.10, UBND phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, đang phối hợp với lực lượng Công an điều tra việc phát hiện một tử thi là bé trai sơ sinh ở trong phòng trọ trên địa bàn.

Khu nhà trọ nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Lê Phi Long

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 8.10, nhiều người đang sống tại dãy nhà trọ của bà N.T.C (TDP 2, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ căn phòng đầu tiên của dãy trọ nên đã báo với bà C.

Khi mở cửa vào phòng kiểm tra, mọi người hốt hoảng khi phát hiện bên trong bồn cầu nhà vệ sinh là tử thi một trẻ sơ sinh.

Sự việc sau đó đã được báo cho lực lượng công an. Theo nhận định ban đầu, đây là bé trai đã tử vong nhiều ngày trước, trên người còn nguyên dây rốn.

Sau khi khám nghiêm tử thi, lực lượng chức năng đã bàn giao cho chính quyền địa phương tiến hành an táng.

Được biết, nhà bà C có 3 phòng cho thuê. Cách đây khoảng 2 tháng có một người phụ nữ đến thuê phòng trên để ở trọ, cách đây khoảng 1 tuần người này đã trả phòng và chuyển đi nơi khác.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/phat-hien-tu-thi-tre-so-sinh-trong-bon-cau-phong-tro-635043.ldo