Phát hiện tranh chân dung tự họa của Van Gogh ẩn sau một bức tranh khác

Bức chân dung tự họa chưa từng được biết đến của họa sĩ Van Gogh đã được tìm thấy ở mặt sau của một tác phẩm khác khi các chuyên gia chụp X-quang bức tranh trước một cuộc triển lãm. Họa sĩ người Hà Lan nổi tiếng với việc thường xuyên lật ngược các bức tranh và vẽ lên mặt còn lại.

Phòng trưng bày Quốc gia Scotland (NGS) tại Anh hôm 14/7 đã phát hiện ra một bức chân dung tự họa chưa từng được biết đến của họa sĩ Vincent Van Gogh. Bức tranh được tìm thấy ở mặt sau của tác phẩm Head of a Peasant Woman (Đầu của một phụ nữ nông dân) - được danh họa người Hà Lan vẽ vào năm 1885. Bức chân dung đã được cất giấu trong hơn một thế kỷ, được bao phủ bởi nhiều lớp keo và bìa cứng.

Bức chân dung tự họa vừa được phát hiện của Van Gogh (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Bức chân dung tự họa vừa được phát hiện của Van Gogh (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Frances Fowle, người phụ trách cấp cao về nghệ thuật Pháp tại NGS, cho biết trong thông cáo báo chí hôm thứ 14/7: “Chúng tôi đã phát hiện ra một tác phẩm vô danh của Vincent Van Gogh, một trong những nghệ sĩ quan trọng và nổi tiếng nhất trên thế giới. Thật là một món quà đáng kinh ngạc đối với Scotland, và món quà này sẽ mãi mãi nằm dưới sự chăm sóc của Phòng trưng bày Quốc gia”.

Bức chân dung phác họa một người đàn ông trẻ có râu, đội một chiếc mũ rộng vành với chiếc khăn buộc lỏng ở cổ. Các chuyên gia ngay lập tức nhận ra người trong tranh là chính danh họa người Hà Lan. Điều đáng chú ý là người trong tranh có đủ hai tai, điều này cho thấy tác phẩm đã được hoàn thành trước khi Van Gogh tự cắt tai trái của mình vào năm 1888.

Lesley Stevenson, nhà bảo quản tranh cấp cao tại NGS, cho biết họ vô cùng vui mừng trước phát hiện này. “Đây là một khám phá quan trọng vì nó giúp chúng ta biết thêm về cuộc đời của Van Gogh. Có rất nhiều điều phải suy nghĩ liên quan đến các bước tiếp theo, nhưng đó cũng là một cầu nối quan trọng đưa chúng tôi đến gần hơn với người nghệ sĩ vĩ đại này", bà Stevenson nói.

Các nhà nghiên cứu đang cố gắng loại bỏ keo và bìa cứng trên bức chân dung mà không gây tổn hại đến bức tranh ở mặt còn lại. Head of a Peasant Woman vẽ một phụ nữ từ thị trấn Nuenen ở phía nam Hà Lan, nơi nghệ sĩ sống từ tháng 12/1883 đến tháng 11/1885.

Bức tranh Head of a Peasant Woman của Van Gogh (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Vào khoảng năm 1905, khi Head of a Peasant Woman được cho mượn để triển lãm tại Bảo tàng Stedelijk ở Amsterdam, người ta đã quyết định dán bức tranh xuống bìa cứng trước khi đóng khung. Tác phẩm đã đổi chủ nhiều lần cho đến khi được chuyển đến phòng trưng bày Scotland vào năm 1951.

Các giám định viên tin rằng bức tranh vừa được phát hiện là một trong hàng loạt các bức chân dung tự họa thử nghiệm. Năm tác phẩm tương tự được trưng bày tại Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam. Chúng được vẽ trước khi họa sĩ thiên tài chuyển đến Paris vào năm 1886.

Bức chân dung tự họa của họa sĩ người Hà Lan đang được lưu giữ tại Bảo tàng Van Gogh, Amsterdam (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Khách tham quan triển lãm "A Taste for Impressionism" sắp diễn ra tại Học viện Hoàng gia Scotland ở Edinburgh có thể chiêm ngưỡng hình chụp X-quang của bức chân dung tự họa qua một hộp đèn được thiết kế đặc biệt. Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 30/7 cho đến ngày 13/11.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/phat-hien-tranh-chan-dung-tu-hoa-cua-van-gogh-an-sau-mot-buc-tranh-khac-164565.html