Phát hiện, thu giữ hơn 800.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Chiều 30-7, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa phối hợp với đội Quản lý thị trường số 26, Cục Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ gần 300 thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc

Trung tá Nguyễn Thị Hải - Đội phó Đội CSKT CAQ Hà Đông cho biết, qua công tác nắm tình hình, trinh sát ghi nhận hiện tượng một số đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến mới phức tạp thời gian gần đây, đã tranh thủ gom hàng, thu thập khẩu trang với số lượng lớn nhằm trục lợi.

Xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngày 30-7, lực lượng chức năng nắm được các đối tượng đã nhập số lượng lớn khẩu trang tại địa chỉ số 9, đường Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc. Phương án bắt quả tang lập tức được đội CSKT phối hợp cùng đội QLTT số 26 - Cục QLTT Hà Nội triển khai.

Khẩu trang được in nhiều nhãn mác, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Theo kiểm đếm, lô hàng có hơn 300 thùng khẩu trang, mỗi thùng có khoảng 2.400 chiếc. Có thùng hàng khẩu trang được đóng trong túi 10 chiếc/1 túi; có thùng đóng hộp 50chiếc/ hộp (tổng số khoảng 800 nghìn chiếc khẩu trang) với nhiều nhãn mác khác nhau, có thùng không có nhãn mác.

300 thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng thu giữ và xử lý theo pháp luật

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng được xác định là Dương Văn Cường (SN 1975, ở tổ 5, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chưa xuất trình được các giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ lô hàng để xác minh làm rõ.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/phat-hien-thu-giu-hon-800000-khau-trang-khong-ro-nguon-goc/861880.antd