Phát hiện thi thể nhà thiết kế nữ thắng giải Emmy dưới đống rác sau 6 tháng mất tích

Nhà thiết kế sản xuất nữ từng đoạt giải Emmy Evelyn Sakash được tìm thấy đã chết dưới đống rác tại nhà riêng sau 6 tháng mất tích.

People đưa tin, bà Evelyn Sakash đã qua đời ở tuổi 66. Sở Cảnh sát Thành phố New York xác nhận, thi thể của Sakash được tìm thấy thi thể của nhà thiết kế nữ bên dưới đống rác trong nhà bếp của bà ở quận Queens, New York, Mỹ, vào hôm 30/3.

Cảnh sát cho biết, đơn vị giám định y khoa đang tiến hành xác định nguyên nhân cái chết. Dù vậy, nhà chức trách tin rằng không có dấu hiệu phạm tội trong vụ Sakash tính đến thời điểm hiện tại. Theo các nhà điều tra, Sakash có thể không may gặp nạn khi bị các mảnh vỡ rơi trúng người hoặc bị mắc kẹt trong đống rác và từ từ qua đời.

Trước đó, Sở Cảnh sát Thành phố New York từng nhận được trình báo từ người thân rằng, không liên lạc được với Sakash từ ngày 30/9/2020.

Ellen Brown (60 tuổi), em gái của Sakash, cho biết, đã liên hệ với một công ty dọn dẹp để giải quyết đống rác thải tích trữ lâu ngày trong nhà của chị gái. Không ngờ, những người dọn dẹp đã tìm thấy thi thể của chủ nhà trong đống ngổn ngang.

Căn nhà đầy rác của Sakash vào thời điểm tìm thấy thi thể bà.

Căn nhà đầy rác của Sakash vào thời điểm tìm thấy thi thể bà.

“Chị ấy đã có một cuộc sống viên mãn. Chị ấy rất tài năng, có đầu óc thông minh. Tôi không muốn chị gái mình được nhớ đến như vậy, giống cách chị ấy được tìm thấy. Điều này rõ ràng đã xảy ra trong một thời gian dài. Chị ấy đôi khi khiến mọi người không để ý tới”, Brown đau lòng nói với New York Daily News.

Bà tỏ ra không hài lòng khi các tiêu đề trên báo gọi chị gái bà là “người tích trữ ở Queens” sau khi thấy căn nhà chất đầy rác của bà. “Đó không phải là con người của chị ấy”, bà nhấn mạnh.

Trong sự nghiệp 30 năm hoạt động trong ngành giải trí với tư cách nhà thiết kế sản xuất, Sakash từng đóng góp cho sự thành công của loạt tác phẩm ăn khách ở cả truyền hình lẫn điện ảnh như “Trại giam kiểu Mỹ” (7 phần, phát sóng 2013), “Law & Order: Criminal Intent” (10 phần, phát sóng từ 2001), “Quý bà Winterbourne” (1996), “Vẫn là Alice” (2014)…

Năm 2003, bà đoạt giải Daytime Emmy cho Thành tựu xuất sắc trong chỉ đạo nghệ thuật/trang trí bối cảnh/thiết kế dựng cảnh. Một năm sau, bà tiếp tục nhận đề cử tương tự với loạt phim “Between the Lines”.

Tú Oanh

Theo People, The Sun

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-nha-thiet-ke-nu-thang-giai-emmy-duoi-dong-rac-sau-6-thang-mat-tich-post1324815.tpo