Phát hiện thi thể người phụ nữ dưới xe khách gặp nạn ở Lai Châu

Trong quá trình khám nghiệm, cẩu xe khách rời khỏi hiện trường lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu phát hiện một thi thể người phụ nữ bị xe khách đè lên. Như vậy tổng số người tử vong sau vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu tới chiều 15/9 đã là 13 người.

Chiều 15/9, ông Phạm Ngọc Phương - Giám đốc Sở GTVT Lai Châu cho biết, khoảng 13h cùng ngày, khi lực lượng chức năng cẩu xe khách lên (xe loại 16 chỗ ngồi) tại suối thuộc đèo Bình Lưu (huyện Tam Đương) liên quan vụ va chạm với xe bồn chở bê tông sáng cùng ngày thì phát hiện thêm một thi thể phụ nữ đã tử vong. Theo đó, tổng số người tử vong trong vụ tai nạn nói trên là 13 người. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm 3 người khác bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa hoa huyện Tam Đường và Bệnh viện tỉnh Lai Châu.

Cũng theo ông Phương, thời điểm xảy ra va chạm, trên xe khách có 15 người, xe bồn có 1 người tài xế. Cơ quan chức năng xác định, cả lái xe khách và xe bồn đều tử vong.

Còn lãnh đạo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết hiện toàn bộ các y bác sỹ giỏi nhất tỉnh Lai Châu đang tích cực điều trị, cấp cứu cho các nạn nhân bị thương.

Ngay sau , Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, kiêm Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia có công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 12 người tử vong tại Lai Châu.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 15/9, tại Km 57+561 trên tuyến QL4D qua thị trấn Tam Đường (Tam Đường, Lai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn biển kiểm soát 24C – 063.76 và ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 25B - 000.88. Va chạm khiến hai xe lao xuống suối sâu có nhiều tảng đá, khiến 12 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo Ban ATGT tỉnh Lai Châu, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bồn chạy quá tốc độ quy định. Cụ thể, thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục đường bộ thông báo tốc độ xe bồn lúc 9h10 là 109km/h, đã đâm vào xe khách di chuyển phía trước dẫn đến va chạm.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu sáng 15/9 được lực lượng chức năng đưa rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng xác định danh tính của 13 nạn nhân thiệt mạng gồm: Lim Thị Bức (trú tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), Vũ Văn Thổ (SN 1948, trú tại phường Quyết Tiến, TP Lai Châu), Phạm Tùng Lâm (SN 2017, trú tại phường Đông Phong, TP. Lai Châu), Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại Hà Nội), Trần Mỳ Dính (SN 1967, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), Lò Văn Vinh (SN 1999, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, là lái xe khách), Nguyễn Đình Thích (SN 1944, trú tại TP. Lai Châu), Đặng Thị Minh Nguyệt (SN 1981, trú tại phường Tân Phong, TP. Lai Châu), Đèo Thị Nguyệt (SN 1949, trú tại phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu), Hoàng Thị Hiêng (SN 1994, trú tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), Lê Văn Đổng (SN 1972, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và Lò A Liều (lái xe bồn).

3 người bị thương gồm: Trần Bình (SN 1983, trú tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2013), Trần Tú Hường (SN 1990) cùng trú tại phường Đông Phong, TP. Lai Châu).

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-duoi-xe-khach-gap-nan-o-lai-chau-1324266.tpo