Phát hiện thi thể người đàn ông trương phình dưới kênh, hai tay bị quấn vải

Nạn nhân chết trong tình trạng hai tay bị một tấm vải quấn quanh co lại để trên vùng bụng, khuôn mặt trương phình và biến dạng, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Chiều 20/1, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trôi dưới kênh.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng nay, chị T. (35 tuổi, ngụ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) đang đi trên đoạn đường dọc theo kênh Bà Trà (thuộc xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy) thì phát hiện dưới kênh có một thi thể đang trôi lập lờ. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là nam giới, có độ tuổi khoảng 35-40 tuổi, mặc quần dài màu đen, không mặc áo. Nạn nhân chết trong tình trạng hai tay bị một tấm vải quấn quanh, co lại để trên vùng bụng, khuôn mặt bị trương phình và biến dạng, trên người không có giấy tờ tùy thân. Thi thể người này đang trong giai đoạn phân hủy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-truong-phinh-duoi-kenh-hai-tay-bi-quan-vai-1781900.tpo