Phát hiện thi thể người đàn ông gây ra 2 vụ nổ súng liên tiếp ở Quảng Nam

Người thực hiện hai vụ nổ súng liên tiếp ở Quảng Nam được xác định đã tử vong.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện thi thể ông Đỗ Xuân Hải, 41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My trong tình trạng đang phân hủy. Ông này là người gây ra 2 vụ nổ súng liên tiếp trên địa bàn huyện Bắc Trà My vào đêm 26/11 vừa qua.

Chiều ngày 6/12, lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, lực lượng truy xét của Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện ông Đỗ Xuân Hải đã tự sát bằng cách thắt cổ bằng dây rừng tại bìa rẫy ở thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My. Thi thể đang trong giai đoạn thối rữa, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra. Cơ quan chức năng khám nghiệm xong sẽ bàn giao thi thể cho gia đình. Hiện thi thể của người đàn ông này đã phân hủy nặng.

Khẩu súng gây án bỏ lại hiện trường.

Khẩu súng gây án bỏ lại hiện trường.

Như đã đưa tin, tối ngày 26/11, Đỗ Xuân Hải điều khiển xe máy mang theo súng tự chế và 1 con dao đến nhà chị Trần Thị Ly Na, 38 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My để nói chuyện. Hải dùng súng bắn vào người chị Na, sau đó dùng dao chém nhiều nhát vào chị này. Ngoài ra, Hải còn dùng dao chém vào người bà Trần Thị Lan (là mẹ ruột chị Na) và Trần Quang Huy (con trai chị Na).

Sau khi gây án, Hải cầm súng đến nhà ông Nguyễn Thành Tại, 49 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My và bắn ông này chết tại chỗ. Sau đó, Hải vứt súng và xe máy lại rồi trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định truy nã bị can Đỗ Xuân Hải, 41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam về tội “giết người”./.

CTV Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-gay-ra-2-vu-no-sung-lien-tiep-o-quang-nam-822340.vov