Phát hiện thi thể nghi phạm sát hại 2 bố con trong rừng

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nghi phạm sát hại 2 bố con anh Dương Kim Chi là người hàng xóm nhưng người này đã treo cổ tự tử vào sáng nay, 7.3.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh Thái Uyên

Ngày 7.3, Công an huyện Đình Lập (Lạng Sơn) cho biết đã xác định được nghi phạm sát hại anh Dương Kim Chi (34 tuổi, ngụ tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập) cùng con trai 11 tuổi tại một khu rừng thuộc xã Đình Lập (huyện Đình Lập).

Theo đó, nghi phạm là anh Dương Kim Minh (39 tuổi, ngụ tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập), là hàng xóm của nạn nhân. Tuy nhiên, cũng trong sáng 7.3, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện ông Minh đã tử vong trong tình trạng treo cổ tại một khu vực hẻo lánh thuộc huyện Bình Gia (Lạng Sơn), cách nơi xảy ra vụ án mạng khoảng 150 km.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 2.3, anh Dương Kim Chi cùng con trai 11 tuổi vào rừng tìm mật ong nhưng cuối ngày không trở về và mất liên lạc với gia đình.

Đến sáng 3.3, gia đình anh Chi thông báo sự việc tới chính quyền và tổ chức vào rừng tìm kiếm, thì phát hiện bé trai 11 tuổi tử vong trong một bụi rậm, trên người có nhiều vết chém.

Đến ngày 4.3, cơ quan chức năng phát hiện anh Dương Kim Chi tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể.

Theo Công an huyện Đình Lập, sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động nhiều lực lượng tham gia truy xét và xác định anh Dương Kim Minh là nghi phạm. Gia đình nghi phạm này và anh Chi có mâu thuẫn về đất đai. Sau khi vụ án mạng xảy ra, anh Minh không có mặt tại địa phương, không rõ nguyên nhân.

Qua triệu tập một số người thân trong gia đình anh Minh, cơ quan công an đã làm rõ ngày 2.3, anh này phát hiện 2 bố con anh Chi gần vườn nhà, nghi anh Chi nhổ cây non trong vườn nên 2 bên xảy ra ẩu đả, sau đó Minh dùng dao và súng sát hại 2 bố con anh Chi.

Đến chiều 5.3, Dương Kim Minh mang theo quần áo và bỏ trốn bằng xe máy, sau đó tự vẫn.

Thái Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-hien-thi-the-nghi-pham-sat-hai-2-bo-con-trong-rung-939492.html