Phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông Lam

Người dân ra sông Lam mưu sinh phát hiện thi thể nam thanh niên nên điện báo cảnh sát.

Sáng 1-6, người dân mưu sinh trên sông Lam phát hiện một thi thể nam thanh niên nổi lên trên sông, thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông hạ xuồng ra sông Lam vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: CA

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông hạ xuồng ra sông Lam vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: CA

Người dân không dám vớt thi thể lên mà để nguyên hiện trường rồi điện vào số 114 (Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Nghệ An) để báo tin. Nạn nhân là nam giới, mặt quần bò màu xanh, áo phông màu trắng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện vớt thi thể nạn nhân.

Khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, cảnh sát kiểm tra trong quần áo người này có chiếc ví và giấy tờ tùy thân. Trong đó, có giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Lê Phú (23 tuổi, nguyên quán xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An; thường trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An).

Giấy chứng minh nhân dân trong ví của nạn nhân. Ảnh: ĐL

Từ giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng đang liên hệ với người thân của anh Phú đến nhận dạng.

Nguyên nhân dẫn đến nạn nhân bị tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, trưa 30-5, chiếc xe máy và đôi dép của chị Nguyễn Thị Thùy D. (26 tuổi, quê xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)- để lại trên cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam). Đến 15 giờ 30 phút chiều 30-5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân đã tìm, vớt được thi thể chị D. trên sông Lam (đoạn dưới chân cầu Bến Thủy 1).

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/phat-hien-thi-the-nam-thanh-nien-troi-tren-song-lam-989413.html