WHO chưa xác định được vật chủ truyền virus SARS CoV-2 sang người

Nhóm chuyên gia WHO cho rằng có khả năng virus SARS CoV-2 lây từ động vật sang người, nhưng tới nay vẫn chưa xác định được vật chủ.

Tại cuộc họp báo đầu tiên được tổ chức kể từ khi đến thành phố Vũ Hán, Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc Covid-19, nhóm chuyên gia quốc tế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn đầu ngày 9/2 khẳng định, có khả năng virus SARS CoV-2 lây từ động vật sang người, nhưng tới nay vẫn chưa xác định được vật chủ.

Theo ông Lương Mặc Niên, người đứng đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc, không có dấu hiệu cho thấy virus SARS CoV-2 đã xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trước tháng 12/2019, khi ca nhiễm đầu tiên được chính thức ghi nhận.

“Dựa trên nghiên cứu về dữ liệu từ các quốc gia khác nhau, chúng tôi phát hiện ra rằng sự lưu hành của Covid-19 có thể sớm hơn trường hợp được báo cáo đầu tiên vài tuần. Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán có thể là một trong những địa điểm nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên, song virus khi đó có vẻ cũng đã lây lan ở các địa điểm khác trong thành phố”, ông Lương Vạn Niên cho biết.

Một chuyên gia của WHO được nhân viên y tế Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm ngày 3/2 tại Vũ Hán. Ảnh: Reuters.

Một chuyên gia của WHO được nhân viên y tế Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm ngày 3/2 tại Vũ Hán. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, chuyên gia virus của WHO Peter Embarek cho biết, giả thuyết virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm rất ít khả năng là sự thật. Vì vậy các chuyên gia sẽ không tiếp tục nghiên cứu theo hướng này.

Theo ông Embarek, khả năng cao nhất là virus đã lây chéo từ động vật trung gian sang con người. Ngoài ra, không loại trừ khả năng virus lây lan thông qua hải sản đông lạnh.

Bảo vệ nghiêm ngặt trước Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) ngày 3/2. Ảnh: Reuters

Nhóm chuyên gia của WHO đến Vũ Hán từ ngày 14/1 và thực hiện cuộc điều tra kéo dài nhiều tuần. Theo WHO, chuyến công tác này thuần túy là về khoa học để làm rõ cách thức lây nhiễm của virus SARS CoV-2./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/who-chua-xac-dinh-duoc-vat-chu-truyen-virus-sars-cov-2-sang-nguoi-836680.vov