Phát hiện thi thể em trai dưới kênh sau khi bị đuổi đánh

Trong lúc đi tìm em, anh trai phát hiện thi thể em mình nổi dưới kênh nước.

Vào lúc 12 giờ 30 ngày 28-5, tại khu vực kênh Suối Cao, ấp Phước An A, Phước Đông, Gò Dầu, anh Đặng Công Phúc trên đường đi tìm em trai phát hiện xác người em nổi dưới kênh nước, liền báo Công an.

Nạn nhân là anh Đặng Lý Huỳnh (SN 1994 ngụ Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu), công nhân công ty TNHH Lu Thai Việt Nam, thuộc khu công nghiệp Phước Đông, Bời Lời.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an khu công nghiệp phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu xuống hiện trường tiến hành vớt xác khám nghiệm và tiến hành các hoạt động điều tra.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể

Thông tin ban đầu được biết, chiều tối hôm trước, Huỳnh cùng nhóm bạn đi ăn mì cay ở khu vực trước cổng khu công nghiệp, đến gần 20 giờ thì đi làm việc ca đêm, khi đến ngã tư gần công ty thì gặp một nhóm thanh niên khoảng 10 người chặn đầu xe, đuổi đánh người trong nhóm của Huỳnh.

Mọi người chạy tán loạn, sau đó Tiến cùng mọi người trở lại tìm Huỳnh nhưng không thấy nên báo gia đình cùng nhau đi tìm. Đến trưa ngày hôm sau, anh hai của Huỳnh phát hiện sự việc.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Minh Khánh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/anh-trai-phat-hien-thi-the-em-trai-noi-duoi-kenh-nuoc_56132.html