Phát hiện thi thể dưới giếng nghi người đàn ông đoạt mạng vợ

Người dân phát hiện một thi thể đàn ông đang phân hủy nghi là người vừa đoạt mạng vợ rồi bỏ trốn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và tiến hành trục vớt thi thể của nam thanh niên.

Chiều 12/9, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi một người đàn ông trong tình trạng phân huỷ mạnh. Người đàn ông này tử vong dưới giếng sâu của một người dân tại rẫy cà phê thuộc khu vực tổ 17, P. Yên Thế (TP. Pleiku, Gia Lai).

Được biết, trước khi phát hiện thi thể, người dân quanh khu vực thấy tại hiện trường một chiếc áo khoác. Bên trong chiếc ví để lại có CMND mang tên Nguyễn Tấn Thịnh (1983, trú tại P. Yên Thế, TP Pleiku), 1 gói thuốc lá và 1 con dao dài khoảng 30cm.

Trước đó, chiều tối ngày 9/9, tại nhà của 2 vợ chồng Nguyễn Tấn Thịnh (trú tại tổ 17 phường Yên Thế, TP Pleiku), Thịnh đã dùng dao đâm vợ là Nguyễn Thị D.K. (SN 1994, trú tại tổ 17, phường Yên Thế) nhiều nhát khiến chị này tử vong. Trong lúc can ngăn Thịnh, chị N.T.Tr. (em gái của K.) cũng bị Thịnh dùng dao đâm bị thương. Sau khi gây án, Thịnh đã để lại hung khí và rời khỏi hiện trường.

Hiện trường khu rẫy cà phê nơi phát hiện thi thể nam thanh niên này cách căn nhà của anh Thịnh khoảng 500m. Căn cứ những hiện vật để lại hiện trường, nhiều người dân cho rằng thi thể người đàn ông này có thể là của người chồng giết vợ rồi sau đó nhảy giếng tự tử.

Theo Thượng tá Sơn, vụ việc đã được tiến hành thủ tục khởi tố vụ án hình sự. Còn về danh tính thực của nam thanh niên tử vong dưới giếng này phải chờ kết luận xác minh của lực lượng điều tra.

Liên quan đến án mạng của chị K., những người hàng xóm gần nơi ở của 2 vợ chồng Thịnh cho biết, hai vợ chồng này cưới nhau khoảng 3 năm nay, đã có 1 con nhỏ 2 tuổi. Cả 2 đều không có nghề nghiệp. Riêng chị K. được nhiều người biết đến là 1 "hot girl" rất có tiếng ở Pleiku, tính tình hòa nhã. Thịnh có tật cờ bạc, cá độ bóng đá. Căn nhà do cha ruột Thịnh cho 2 vợ chồng ở cũng đã bị bán lấy tiền tiêu xài, trả nợ. Do đó, trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng Thịnh ở trong nhà mẹ vợ.

Cách đây không lâu, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn tình cảm khiến chị K. làm đơn ly dị nhưng Thịnh không đồng ý. Sau đó, Thịnh nhiều lần níu kéo vợ thay đổi ý định nhưng không được. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Thịnh lấy dao đâm vợ nhiều nhát rồi bỏ trốn.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phat-hien-thi-the-duoi-gieng-nghi-nguoi-dan-ong-doat-mang-vo-d224481.html