Phát hiện thi thể đựng trong bao tải dưới vực sâu

Thông tin ban đầu cho biết, anh N. Đ. T có thể đã bị các đối tượng sát hại tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, sau đó chở tới địa phận xã Đa Mi ném xuống vực sâu để phi tang. Thông tin ban đầu cho biết, anh N. Đ. T có thể đã bị các đối tượng sát hại tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, sau đó chở tới địa phận xã Đa Mi ném xuống vực sâu để phi tang. Thông tin ban đầu cho biết, anh N. Đ. T có thể đã bị các đối tượng sát hại tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, sau đó chở tới địa phận xã Đa Mi ném xuống vực sâu để phi tang. Thông tin ban đầu cho biết, anh N. Đ. T có thể đã bị các đối tượng sát hại tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, sau đó chở tới địa phận xã Đa Mi ném xuống vực sâu để phi tang.

Ngày 10-12, Đại tá Đặng Hữu Linh, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác nhận, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể anh N. Đ. T (31 tuổi), ngụ tại TP Bảo Lộc, tại một vực sâu bên cạnh QL55, thuộc đồi Bằng Lăng, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Anh N. Đ. T bị cho là đã mất tích từ ngày 6-12 tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc. Chiều ngày 9-12, trong lúc đi rẫy người dân địa phương phát hiện thi thể anh T trong một bao tải dưới vực sâu, cách mặt đường khoảng 100m.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng đã phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án.

Thông tin ban đầu cho biết, anh N. Đ. T có thể đã bị các đối tượng sát hại tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, sau đó chở tới địa phận xã Đa Mi ném xuống vực sâu để phi tang.

Theo một nguồn tin, Công an TP Bảo Lộc đã tạm giữ một số đối tượng có liên quan để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/phat-hien-thi-the-dung-trong-bao-tai-duoi-vuc-sau-523961/