Phát hiện thi thể đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng khiến 4 người thương vong tại Quảng Nam

Đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam khiến 4 người thương vong đã chết. Thi thể của đối tượng được phát hiện tại thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My.

Ngày 6/12, lực lượng chức năng Quảng Nam phát hiện một thi thể người đàn ông ở Đồng Chùa, thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương huyện Bắc Trà My. Sau khi phát hiện lực lượng pháp y tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khám nghiệm thi đối với thi thể này.

Thi thể này sau đó được xác định là đối tượng Đỗ Xuân Hải (SN 1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) – kẻ đã gây ra 2 vụ nổ súng tại huyện Bắc Trà My khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

 Hiện trường nơi ông Nguyễn Thanh Tại bị bắn tử vong

Hiện trường nơi ông Nguyễn Thanh Tại bị bắn tử vong

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, Đỗ Xuân Hải là đối tượng gây ra hai vụ nổ súng tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam khiến ông Nguyễn Thanh Tại (thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Nam Trà My) tử vong và 3 người khác tại thị trấn Trà My bị thương, trong đó có một người bị thương rất nặng do trúng đạn.

Đêm 26/11, do có mâu thuẫn từ trước, Hải cầm dao mang theo súng vào nhà bà Trần Thị Lan (SN 1967). Gặp bà Lan, Hải ra lệnh bà này giơ tay lên. Sau đó Hải chém vào đầu và mặt bà Lan. Hải tiếp tục dùng dao chém Trần Quang Huy (SN 2008, cháu bà Lan), Huy lấy tay đỡ nên bị thương ngón tay út. Tiếp đó, Hải dùng súng bắn vào ngực trái chị Trần Thị Ly Na (SN 1982, con gái bà Lan). Chị Na trúng đạn vào ngực trái nhưng may mắn thoát chết.

Gây án xong tại nhà bà Lan, Hải cầm theo một cây súng khác đến nhà ông Nguyễn Thanh Tại (thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Nam Trà My) cách nhà bà Lan khoảng 400m. Khi thấy ông Tại đang ngồi nằm xem tivi trên ghế salon thì Hải chĩa súng bắn ông Tại. Trúng đạn, ông Tại chạy ra sân ngã xuống và tử vong.

Hai khẩu súng đối tượng bỏ lại hiện trường

Đối tượng bắn nạn nhân xong tiếp tục cầm súng, dùng báng súng đánh lên đầu và mặt của vợ nạn nhân tên là Phạm Thị Tuyết. Sau khi gây ra 2 vụ án, Đỗ Xuân Hải bỏ trốn và để lại hiện trường 2 khẩu súng Kalip, loại súng người dân miền núi dùng săn bắn động vật. Con dao Hải dùng chém cháu Huy và bà Lan, Hải vứt cách hiện trường gây án 300m.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với bị can Đỗ Xuân Hải về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Trước khi bỏ trốn, Đỗ Xuân Hải ở tại thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hải, Quyết định này đã được VKSND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nong-phat-hien-thi-the-doi-tuong-gay-ra-2-vu-no-sung-khien-4-nguoi-thuong-vong-tai-quang-nam-98610.html