Phát hiện thi thể đang phân hủy trên biển Đà Nẵng

Tại thời điểm phát hiện, thi thể đã phân hủy mạnh và bốc mùi hôi thối. Theo nhân chứng, khi vớt thi thể lên thúng thì xác nạn nhân còn chảy máu nhiều.

Chiều 19/8, rất đông người dân tập trung ở bãi biển Nguyễn Tất Thành quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) theo dõi lực lượng công an khám nghiệm thi thể phân hủy trôi trên biển được ngư dân vớt.

Người dân tập trung theo dõi sự việc.

Người dân tập trung theo dõi sự việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Huỳnh Tường (SN 1968, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng ông Huỳnh Tùng (SN 1954) đang đi thuyền đánh cá trên vùng biển Đà Nẵng cách cảng Tiên Sa khoảng 2 Hải lý thì bất ngờ phát hiện một thi thể nổi trên mặt biển.

Tại thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân nằm úp mặt xuống nước, thi thể đã bị phân hủy nặng và bốc mùi hôi thối. Khi ông Tường vớt thi thể lên thúng thì xác nạn nhân có chảy máu nhiều.

Ngay lập tức, ông Tường đưa thi thể về lại đất liền và trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc quần sọt xanh, áo thun trắng có hình trái tim, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Chiều cùng ngày, hội chữ thập đỏ phường Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) đã lập thùng quyên góp để người đi đường ủng hộ tiền mai táng cho nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Ngọc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/phat-hien-thi-the-dang-phan-huy-tren-bien-da-nang-1102432.html