Phát hiện thi thể cô dâu Việt Nam tại Đài Loan

Thi thể của một người phụ nữ Việt Nam và người chồng của cô này được tìm thấy tại hai địa điểm khác nhau ở Đài Nam và Gia Nghĩa. Cơ quan điều tra hiện vẫn đang thu thập thông tin về vụ việc.

Theo Focus Taiwan, thi thể người phụ nữ 37 tuổi họ Nguyễn được cảnh sát tìm thấy tại nơi ở của cô và chồng tại quận Đài Nam vào ngày 19/12. Cô được tìm thấy chết trong phòng ngủ đã nhiều ngày, căn nhà không có dấu hiệu bị xâm nhập và cũng không có dấu hiệu vật lộn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy cô Nguyễn có thể đã chết vì bị siết cổ, nhưng các chuyên gia pháp y cho rằng cần thêm thời gian để xác định chính xác nguyên nhân tử vong.

Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm gây ra vụ việc là người chồng họ Trần của cô Nguyễn. Hai người đã kết hôn được hai năm.

Ngày 18/12, thi thể nghi ngờ là của Trần được tìm thấy ở cửa sông Bát Chưởng, thuộc quận Gia Ngiã.

Xe hơi của Trần được tìm thấy gần đó vào ngày 20/12. Chiếc điện thoại di động của anh được đặt ở ghế hành khách phía trước. Cảnh sát cho biết không có thông tin gì về tung tích của Trần trong những ngày qua, do đó họ nghi ngờ thi thể tại sông Bát Chưởng chính là anh này.

Người nhà của Trần đã được cảnh sát triệu tập để nhận diện thân nhân, tuy vậy họ không nhận ra thi thể này là ai. Do đó, cơ quan điều tra sẽ xét nghiệm ADN để làm rõ.

Cảnh sát điều tra vụ án sau khi nhận được thông tin từ người con riêng 12 tuổi của Nguyễn hiện đang sống chung với một người bảo hộ. Hai người trình báo với cảnh sát về mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà nơi cô Nguyễn và anh Trần chung sống, cảnh sát sau đó phá cửa xông vào thì phát hiện thi thể cô Nguyễn trong phòng ngủ.

Cảnh sát chưa đưa ra nhận định gì, nhưng cho biết cô Nguyễn đã đi chơi cùng một vài người bạn vào ngày 15/12, sau đó về đến nhà thì xảy ra cãi vã với chồng, theo lời khai của hàng xóm.

Theo Nguoiduatin.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/phat-hien-thi-the-co-dau-viet-nam-tai-dai-loan-20191226112942672.htm