Phát hiện thi thể cháy xém bên bờ sông, nghi là cô gái bị mất tích

Sau 4 ngày mất tích, thi thể một cô gái được phát hiện bên bờ sông Thái Bình ( xã Kiến Thiết - huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng), trong tình trạng bị cháy xém.

Chiều 9/11, ông Vũ Ngọc Ngưng - Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết - huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng xác nhận thông tin cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng đang điều tra làm rõ cái chết của cô gái được phát hiện đã tử vong bên bờ sông Thái Bình.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 9/11, một người dân chèo thuyền đánh cá, phát hiện thi thể một cô gái bị đốt cháy nằm trên bờ sông đoạn thuộc thôn Nam Từ - xã Kiết Thiết.

Nhận được thông báo, chính quyền địa phương xã Kiến Thiết đã khẩn trương phong tỏa, bảo vệ hiện trường, cũng như cấp báo cho Công an huyện Tiên Lãng cùng các đơn vị chức năng đến thụ lý và giải quyết vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đã thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính của nạn nhân cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, theo một nguồn thông tin tin cậy, trước đó 4 ngày, chị H. (SN 1990, trú tại xã Kiến Thiết - huyện Tiên Lãng) làm nghề cắt tóc trên địa bàn bỗng dưng mất tích. Sự việc cũng đã được thông báo đến chính quyền địa phương về sự mất tích của chị H.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc...

Ngọc Hân - Tuấn Anh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/phat-hien-thi-the-chay-xem-ben-bo-song-nghi-la-co-gai-bi-mat-tich-d2058105.html