Phát hiện thi thể 3 cha con chết trong chòi rẫy

Hôm nay (3/10), lãnh đạo UBND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường phát hiện thi thể.

Hiện trường phát hiện thi thể.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 2/10, người thân anh Hứa Văn Khoa (dân tộc Nùng, trú thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) phát hiện anh này cùng 2 con trai không có nhà. Nghi có chuyện không lành, người thân của anh này đã trình báo với cơ quan chức năng để tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến sáng sớm ngày 3/10 thì người dân mới phát hiện anh Khoa và hai người con trai sinh năm 2011 và 2013 chết trong chòi rẫy tại thôn Đắk Thanh, cách nhà khoảng 5km. Trong đó hai cháu bé chết nghi do bị cắt cổ, riêng người bố thì chết trong tư thế treo cổ.

Được biết, trước khi rời nhà đi, hai vợ chồng nạn nhân không có mâu thuẫn gì. Anh Khoa làm nghề sửa xe còn người vợ là giáo viên mầm non.

Hiện huyện Krông Nô đã cử các bộ xuống gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ./.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phat-hien-thi-the-3-cha-con-chet-trong-choi-ray-783161.vov