Phát hiện thi thể 2 ngư dân nghi của tàu NA 95899 TS

Sau khi được trục vớt gần khu vực tàu NA 95899 TS gặp nạn, hai thi thể sẽ trở về đất liền để xác định danh tính.

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, lực lượng chức năng vừa vớt lên 2 thi thể gần khu vực tàu cá của ngư dân Nghệ An bị đâm chìm ở vùng biển đảo Bạch Long Vĩ.

Tuy nhiên, đơn vị này chưa xác định được đây có phải là 2 trong số 9 thi thể thuyền viên của tàu NA 95899 TS bị chìm hay không, báo VietNamNet đưa tin.

Trước đó, tàu NA 99688 TS bị chìm và có 9 ngư dân Nghệ An đang mất tích khu vực này. Tuy nhiên, việc xác định danh tính các nạn nhân gặp khó khăn vì thi thể đang bị phân hủy, mất một phần nên chưa xác định được chính xác nhân thân.

Thi thể phát hiện vào buổi sáng theo nhận định của anh Hồ Bá Sơn (có em trai là thuyền trưởng Hồ Bá Lâm đang mất tích) có thể là thi thể ông Nguyễn Văn Tùng (thuyền viên tàu NA 95899 TS). Về thi thể phát hiện, vớt được vào buổi chiều chưa có manh mối gì.

Dự kiến sáng ngày 18/7, tàu cứu hộ SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ đưa hai thi thể vừa được phát hiện gần nơi tàu NA 95899 TS bị chìm vào đến cảng Cửa Lò (Nghệ An). Sau đó sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương lấy mẫu ADN, nhận dạng và làm các thủ tục cần thiết, theo nguồn tin của báo Pháp luật TP HCM.

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/phat-hien-thi-the-2-ngu-dan-nghi-cua-tau-na-95899-ts-150556.html