​Phát hiện thí sinh sử dụng tai nghe siêu nhỏ

Ngày 23/6, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, xác nhận đã phát hiện một thí sinh sử dụng tai nghe siêu nhỏ để chép lời giải từ bên ngoài đọc vào.

Vụ việc được phát hiện khi còn 30 phút nữa là hết giờ làm bài thi môn thi Toán ngày 22/6 tại điểm thi Trường THPT Quốc Oai.

Giám thị phát hiện do quan sát thái độ của thí sinh, vì thiết bị rất nhỏ, tinh vi nên không dễ kiểm tra ngay từ đầu. Loại thiết bị này đã được Công an Hà Nội cảnh báo trước kì thi.

Sau sự việc này, Ban chỉ đạo thi Hà Nội tiếp tục có yêu cầu các điểm thi nâng cao cảnh giác, lưu ý đặc biệt với giám thị tại các điểm thi về những thiết bị tinh vi có thể vẫn còn tiếp tục được sử dụng trong buổi thi tiếp theo.

Trước đó, Công an Hà Nội đã bắt quả tang một đối tượng bán tai nghe siêu nhỏ. Việc bán thiết bị này cũng được rao trên mạng xã hội, mục đích để sử dụng cho việc gian lận trong kì thi này.

Tại Quảng Nam, một thí sinh đã bị hội đồng thi đình chỉ vì sử dụng máy tính có chức năng giống điện thoại di động.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết, vụ việc xảy ra tại Hội đồng thi trường THCS Nguyễn Du (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) trong buổi thi môn Vật lý sáng 23/6. Theo đó, thí sinh này đã đem máy tính cầm tay vào phòng thi, chiếc máy tính này có chức năng giống như chiếc điện thoại và gắn thiết bị thu phát.

Chiếc máy tính mà thí sinh này mang vào phòng thi thuộc danh mục máy tính mà Bộ GD-ĐT cho phép, tuy nhiên em này đã gắn thêm thiết bị thu phát trong máy tính với mục đích để trao đổi thông tin từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/phat-hien-thi-sinh-su-dung-tai-nghe-sieu-nho-p50506.html