Phát hiện thêm bom chưa phát nổ tại Bangkok

Ngày 7-8, Cơ quan chức năng Thái-lan thông báo đã phát hiện một quả bom chưa phát nổ tại khu chợ Prathunam ở trung tâm thủ đô Bangkok. Quả bom được cho là thiết bị nổ còn sót lại sau loạt vụ đánh bom khiến bốn người bị thương hôm 2-8.

NDĐT - Ngày 7-8, Cơ quan chức năng Thái-lan thông báo đã phát hiện một quả bom chưa phát nổ tại khu chợ Prathunam ở trung tâm thủ đô Bangkok. Quả bom được cho là thiết bị nổ còn sót lại sau loạt vụ đánh bom khiến bốn người bị thương hôm 2-8.

Theo cảnh sát Thái-lan, quả bom trên được phát hiện tại khu chợ Prathunam ở Bangkok, và cùng chủng loại với loạt bom đã phát nổ tại Bangkok hồi cuối tuần trước. Ngoài ra lực lượng cảnh sát cho biết, do được giấu bên dưới rất nhiều quần áo nên quả bom đã không phát nổ vì không đủ oxy cho việc tạo cháy.

Trước đó, ít nhất 6 quả bom cỡ nhỏ và sáu quả bom cháy đã phát nổ ở thủ đô Bangkok khiến bốn người bị thương. Các vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm an ninh đang được thắt chặt tại Bangkok trong tuần lễ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận đã tiến hành loạt vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, giới chức Thái-lan cho rằng các vụ tấn công vừa qua có thể liên quan đến các phần tử nổi dậy ở miền nam.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 7-8, bà Naruemon Pinyosinwat, người phát ngôn Chính phủ Thái-lan thông báo, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ thêm bảy đối tượng tình nghi liên quan tới các vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok và tỉnh Pattani hôm 2-8 vừa qua, nâng tổng số nghi can bị bắt giữ lên chín người.

Bà Naruemon cho hay, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái-lan (NSC) khẳng định rằng các nhà điều tra đang thẩm vấn tất cả nghi can và sẽ báo cáo trực tiếp tới Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hằng ngày về tiến trình điều tra.

Theo một nguồn tin của Cảnh sát Hoàng gia Thái-lan, chứng cứ cho thấy có tổng cộng 15 nghi can dính líu đến các vụ nổ ở Thủ đô Bangkok hôm 2-8. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thái-lan Prawit Wongsuwon cho rằng các nghi phạm có thể đến từ những khu vực ở miền nam, song các nhà điều tra chưa xác minh được những vụ tấn công này có mang động cơ chính trị hay không.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41131102-phat-hien-them-bom-chua-phat-no-tai-bangkok.html