Phát hiện thêm 14 hài cốt liệt sĩ: Xúc động tấm ảnh cô gái trẻ cùng chiếc nhẫn xỉn màu

Trong đợt tìm kiếm thứ hai, lực lượng chức năng phát hiện thêm 14 hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, trong quá trình khai quật hài cốt, nhiều người không khỏi xúc động khi nhìn thấy tấm ảnh một cô cái trẻ và chiếc nhẫn xỉn màu.

Ngày 3/8, Bộ chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Bình Dương cho biết, trong quá trình khai quật, tìm kiếm đợt 2 mộ chôn các liệt sĩ tại khu vực Tam Giác Sắt, thuộc ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, lực lượng tiếp tục phát hiện thêm 14 bộ hài cốt.

Lực lượng quân sự tỉnh Bình Dương đang tiến hành đào và tìm kiếm thi thể các liệt sĩ trong trận đánh An Điền lịch sử.

Như vậy, từ đầu tháng 7/2017 đến nay, lực lượng thuộc BCHQS tỉnh Bình Dương đã quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ. Đợt 1 tìm thấy 42 liệt sĩ, tất cả đã được UBND tỉnh Bình Dương đưa về nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương làm lễ truy điệu và an táng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. Đợt 2, đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thì phát hiện thêm 14 bộ hài cốt khác.

Trong đợt tìm kiếm thứ hai, nhiều người xúc động khi phát hiện nhiều di vật của các liệt sĩ, trong đó có một phần dây thắt lưng của bộ đội, 1 chiếc ví, 1 tấm hình chân dung cô gái trẻ được ép trong miếng nhựa vẫn còn nhìn rõ mặt và một chiếc nhẫn đã xỉn màu sau hàng chục năm chôn vùi dưới đất.

Một tấm hình chân dung cô gái trẻ được tìm thấy trong quá trình khai quật các địa điểm chôn cất liệt sĩ.

Dây thắt lưng, ví da chôn vùi dưới đất hàng chục năm được tìm thấy.

Như đã đưa tin trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại ấp Dòng Sỏi, xã An Tây có một khu vực từng chôn nhiều thi thể bộ đội trong trận đánh An Điền năm 1974, khu vực Tam Giác Sắt.

Một chiếc nhẫn xỉn màu được tìm thấy.

BCHQS tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng tổ chức hội thảo nhằm đánh giá và xác định những thông tin liên quan. Qua đó, sau nhiều ngày rà soát đã phát hiện những dấu vết của hài cốt liệt sĩ và tiến hành khai quật, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Những liệt sĩ trên được xác định thuộc quân số của sư đoàn 7, sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4.

Phùng Sơn 

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phat-hien-them-14-hai-cot-liet-si-xuc-dong-tam-anh-co-gai-tre-cung-chiec-nhan-xin-mau-a334412.html