Phát hiện thêm 11 ca F1 tại năm huyện, Thái Bình siết chặt việc chống dịch

Thông tin mới nhất từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, ngoài ổ dịch phát sinh ngày 30-1 tại huyện Thái Thụy, trong ngày 1-2, cơ quan y tế địa phương liên tục ghi nhận thêm các trường hợp F1 tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt công dân tại chốt kiểm kiểm dịch cầu sông Hóa, tỉnh Thái Bình.

Khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt công dân tại chốt kiểm kiểm dịch cầu sông Hóa, tỉnh Thái Bình.

Thông tin mới nhất từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, ngoài ổ dịch phát sinh ngày 30-1 tại huyện Thái Thụy, trong ngày 1-2, cơ quan y tế địa phương liên tục ghi nhận thêm các trường hợp F1 tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Cụ thể, tại xã Đông Phương (huyện Đông Hưng) phát hiện một ca F1, bốn ca F2 liên quan bệnh nhân số 1732; tại xã Đông Minh (huyện Tiền Hải) có một ca F1, bốn ca F2 liên quan bệnh nhân số 1727; tại xã Thụy Liên, Thụy Hải (huyện Thái Thụy), xã Hồng Tiến (huyện Kiến Xương) và xã An Lễ, An Tràng (huyện Quỳnh Phụ) có chín ca F1, 15 ca F2 liên quan bệnh nhân số 1801.

Trước tình hình này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình đã họp và thống nhất tiếp tục tăng cường kiểm soát việc ra vào địa bàn tỉnh tại bảy chốt liên ngành đặt tại các đầu mối giao thông kết nối vói các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định và thành phố Hải Phòng. Nếu phát hiện người dân từ vùng đã công bố dịch về địa bàn sẽ không cho lưu thông vào tỉnh.

Kích hoạt hoạt động của 1.700 Tổ tự quản ở địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố trong phát hiện, quản lý, theo dõi di biến động của các trường hợp từ vùng dịch về địa phương trong dịp Tết. Tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những người không thực hiện việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tập trung đông người; những trường hợp thông tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng xã hội.

Chốt kiểm dịch cầu sông Hóa, tỉnh Thái Bình.

Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, tỉnh Thái Bình đã tạm dừng việc đi đến, đi qua các địa phương đang phát sinh dịch phức tạp là tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương và tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Thái Bình cũng chính thức dừng tổ chức Lễ hội đền Trần đầu xuân (tối 13 âm lịch) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ và lăng mộ các vua Trần thuộc xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà). Dừng kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao tỉnh Thái Bình dự kiến diễn ra ngày 21-3.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thái Bình yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các địa phương tập trung cao độ từ nay đến sau Tết Nguyên đán; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

MAI TÚ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/phat-hien-them-11-ca-f1-tai-nam-huyen-thai-binh-siet-chat-viec-chong-dich-633950/