Phát hiện thêm 1 thi thể thuyền viên trong vụ chìm tàu ở Nghệ An

Giám đốc Cảng vụ Nghệ An Dương Đình Minh cho hay, lúc 9h30 phút sáng 20.7, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 1 thi thể trong con tàu VTB 26 bị chìm ở Hòn Ngư - Nghệ An.

Từ sáng tinh mơ, lực lượng tìm kiếm cùng với 20 tàu, thuyền các loại đã tích cực tìm kiếm những thuyền viên còn lại trong vụ chìm tàu chở than VTB 26.

Theo quan sát của phóng viên, đội tàu tìm kiếm bao gồm tàu của Biên phòng, canô, môtô nước, 2 tàu SAR của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC)…

Ngoài ra còn có 2 cặp tàu giã cào của ngư dân tình nguyện tham gia.

Lãnh đạo VMRCC thông tin với phóng viên Dân Việt: "Tàu giã cào chạy tới đâu thì sẽ đánh chỉ dấu tới đó để thu hẹp dần vùng tìm kiếm trên biển. Theo đó, chúng tôi cho một cặp chạy từ vùng biển Cửa Hội lên Cửa Lò, cặp còn lại từ Cửa Lò ra vùng biển Diễn Châu".

Một thi thể được đưa vào bờ. Ảnh: Lam Giang

Ngoài ra, 10 thợ lặn được chia thành 5 kíp, mỗi kíp gồm 2 người tiếp tục lặn tìm từng ngõ ngách trong con tàu.

"Đội thợ lặn đã tìm kiếm hết một nửa con tàu thuộc phần thân trên. Một số phòng thuộc con tàu ở phía sau bị kẹt nên anh em chưa thể tiếp cận được. Phần lớn than trên tàu đã bị đổ xuống đáy biển. Chỉ còn khoảng 500 tấn than trong tàu" - ông Lê Cách, Đội trưởng đội thợ lặn chuyên nghiệp từ Hải Phòng vào chỉ đạo cho hay.

Trước đó, khoảng 1h30 phút sáng 17.7, tàu VTB 26 trọng tải 5.000 tấn, chở 4.700 tấn than phát tín hiệu cấp cứu khi neo đậu tránh bão tại đảo Hòn Ngư (thuộc tỉnh Nghệ An). Tàu sau đó bị sóng đánh chìm. 13 thuyền viên mất tích dưới biển, 7 thuyền viên đã được cứu sống. Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 4 thi thể, hiện còn 2 thuyền viên được cho là mất tích.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/phat-hien-them-1-thi-the-thuyen-vien-trong-vu-chim-tau-o-nghe-an-789089.html