Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong khi đi câu cá

Đến 10h trưa nay, thi thể nam giáo viên cấp 3 mất tích khi đi câu cá được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng tử vong.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (11/10), ông Nguyễn Quốc Hương – Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết: "Cuối giờ chiều qua, trên địa bàn xã chúng tôi xảy ra sự việc thương tâm khi người dân phát hiện một thầy giáo THPT (cấp 3) bị mất tích khi đang câu cá và đến trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân".

Theo đó, khoảng 17h chiều ngày 10/10, người dân địa phương phát hiện anh Cao Ích D. (SN 1985), quê tỉnh Thanh Hóa, hiện là giáo viên Trường THPT Đường Hoa Cương, thuộc xã Quảng Long (huyện Hải Hà) bị đuối nước khi đi câu cá tại khu vực cảng Ghềnh Võ. Thấy vậy, mọi người nhanh chóng cấp báo cho cơ quan chức năng.

Chiếc xe máy của nạn nhân được phát hiện để trên bờ. Ảnh: H.Việt

Chiếc xe máy của nạn nhân được phát hiện để trên bờ. Ảnh: H.Việt

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương có mặt tại nơi phát hiện vụ việc và báo cáo với UBND huyện. Đồng thời, huyện Hải Hà huy động cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Quảng Đức và lực lượng tiến hành tìm kiểm. Đến 10h trưa nay (11/10), thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nam giáo viên cho gia đình lo hậu sự và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân đã có vợ cùng con nhỏ và từ trường nơi anh D. công tác đến vị trí gặp nạn cách nhau khoảng 7km. Thời điểm anh D. mất tích, trên cảng Ghềnh Võ có một chiếc xe máy và được cơ quan chức năng xác định là phương tiện của nạn nhân.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/phat-hien-thay-giao-cap-3-tu-vong-khi-di-cau-ca-20181011152241735.htm