Phát hiện thanh niên treo cổ trong nhà kho ở Sài Gòn

Tối 23/4, Công an Q.9, TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thế L. (28 tuổi, quê Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, anh L và một số thanh niên khác cùng làm việc cho một công ty trên địa bàn quận 9.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Để đỡ tốn tiền trọ, những người này xin chủ cho ở trong nhà kho của công ty đặt trên đường số 7, P.Long Trường, Q.9.

Khoảng 15 giờ chiều nay, khi đang làm việc tại công ty thì anh L xin nghỉ sớm về đi về nhà kho.

Tới 17 giờ cùng ngày, đồng nghiệp của anh này cũng đi về nhà kho thì thấy cửa khóa trong. Tới khi mở được cách cửa thì nhìn thấy anh L đã chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù vải.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác.

Nhận thông tin, Công an quận 9 đã đến khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, anh L sống hiền lành, lâu nay không có gì bất thường.

Đ.Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/phat-hien-nam-thanh-nien-treo-co-trong-nha-kho-o-sai-gon_91638.html