Phát hiện tên lửa Pháp tại căn cứ của Tướng Haftar, Libya yêu cầu Paris 'giải thích ngay'

Ngày 11/7, Chính phủ Libya được quốc tế công nhận đã yêu cầu Pháp trả lời gấp sau khi Paris thừa nhận một số tên lửa Javelin của nước này được tìm thấy ở một căn cứ của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) trung thành với Tướng Khalifa Haftar.

Libya yêu cầu Pháp trả lời gấp về vụ phát hiện tên lửa Javelin (ảnh) tại căn cứ của LNA. (Nguồn: Wiki)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Libya cho biết, Ngoại trưởng Mohamad Tahar Siala đã yêu cầu người đồng cấp bên phía Pháp Jean-Yves Le Drian “giải thích ngay” về cách thức mà những quả tên lửa “tới tay của các lực lượng trung thành với Haftar và khi nào chúng được chuyển giao”.

Ngoại trưởng Siala cũng yêu cầu thông tin về “số lượng vũ khí, sự tồn tại (ở Libya) của chúng mâu thuẫn với những tuyên bố của Chính phủ Pháp về việc ủng hộ” Chính phủ Đoàn kết Dân tộc tại Tripoli.

Trước đó, báo New York Times đưa tin về việc 4 quả tên lửa chống tăng Javelin bị các lực lượng Chính phủ Libya phát hiện hồi tháng trước trong cuộc đột kích vào một trại phiến quân ở thị trấn Gheryan, khu vực miền núi phía Nam Tripoli.

Ngày 10/7, quân đội Pháp đã khẳng định, những tên lửa này là do Chính phủ Pháp mua từ Mỹ nhưng chưa bao giờ có ý định bán lại hoặc chuyển giao cho bất cứ bên nào liên quan đến cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này.

Trong một tuyên bố gửi tới báo giới, Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định, những tên lửa nói trên dự định được sử dụng cho “hoạt động phòng vệ của một đơn vị quân đội Pháp được triển khai để thực hiện các chiến dịch chống khủng bố. Các vũ khí này bị hư hại và không thể sử dụng được, tạm thời được lưu kho trước khi đưa đi phá hủy”.

PV.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phat-hien-ten-lua-phap-tai-can-cu-cua-tuong-haftar-libya-yeu-cau-paris-giai-thich-ngay-97425.html