Phát hiện tàu cá bị kẻ gian đánh cắp

Sáng 4-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, BĐBP Quảng Ngãi phát hiện và tạm giữ 1 tàu cá số hiệu ĐNa 90415 TS của ngư dân Nguyễn Tẩn, trú ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng bị kẻ gian đánh cắp vào ngày 29-9 trong lúc neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ kiểm tra thiệt hại của tàu cá ĐNa 90415 TS. Ảnh: Văn Tánh

Trước đó, vào ngày 29-9, trong lúc đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, tàu cá mang số hiệu ĐNa 90415 TS, công suất hơn 400CV do ngư dân Nguyễn Tẩn (54 tuổi) làm chủ đã bị kẻ gian đánh cắp và chạy vào vùng biển Quảng Ngãi. Nhận được thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát và phát hiện tàu cá ĐNa 90415 bị đối tượng đưa vào khu vực phao số 03 cảng biển Sa Kỳ.

Trước khi trốn khỏi hiện trường, đối tượng đã cắt lưới lấy khoảng 8 tấn chì và phá hỏng nhiều ngư lưới cụ, máy móc trị giá trên 100 triệu đồng. Sau khi phát hiện tàu , lực lượng tuần tra đã huy động phương tiện lai dắt vào bờ, đồng thời thông báo cho chủ tàu và cơ quan chức năng phối hợp truy tìm thủ phạm.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ ghi nhận thiệt hại trên tàu cá ĐNa 90415 TS do đối tượng trộm cắp gây ra. Ảnh: Văn Tánh

Hiện, tàu cá ĐNa 90415 TS đã bị đối tượng trộm cắp phá hỏng máy, không hoạt động được. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã bàn giao phương tiện để khắc phục, sữa chữa. Vụ việc đang được Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi và Đà Nẵng phối hợp điều tra.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-hien-tau-ca-bi-ke-gian-danh-cap/