Phú Yên, Bình Định khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới, khắc phục hậu quả thiên tai

Hai tỉnh Bình Định và Phú Yên đang khẩn trương yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó áp thấp trên biển, khắc phục hậu quả do mưa lớn vừa qua.

Chiều 25/10, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc họp khẩn với các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng triển khai các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão trên Biển Đông.

Các địa phương ven biển của Phú Yên sử dụng phương tiện kêu gọi người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản ở các vịnh, đầm vào bờ đảm an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống xảy ra; bảo vệ các tuyến kè biển đang thi công như kè Đà Diễn, Đà Nông, Xóm Rớ an toàn trước nguy cơ bị sóng biển tàn phá.

Tỉnh Phú Yên kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu để tránh áp thấp nhiệt đới.

Tỉnh Phú Yên kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu để tránh áp thấp nhiệt đới.

Trong chiều 25/10, UBND tỉnh Bình Định cũng tổ chức họp trực tuyến với tất cả các xã, phường, thị trấn về phòng chống dịch Covid-19 và công tác ứng phó thiên tai. Từ ngày 23/10 đến nay, trên địa bàn Bình Định xuất hiện mưa lớn. Một số khu vực miền núi đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các vùng trũng thấp, ven sông xảy ra tình trạng ngập lụt.

Mưa lớn những ngày qua gây ngập cục bộ tại thành phố Quy Nhơn.

Tại huyện An Lão có 3 xã xuất hiện sạt lở đất; tuyến đường từ trung tâm huyện đi xã An Vinh có 3 vị trí sạt lở, khối lượng đất đá khoảng 1.500 m3. Thành phố Quy Nhơn xảy ra sạt lở đá trên núi bà Hỏa xuống đường làm 3 người bị thương... Tại huyện Vân Canh, cầu Ngô La qua Quốc lộ 19C bị sập mố cầu và một đoạn mặt cầu, đã khắc phục thông xe. Một số khu vực tại huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát bị ngập sâu từ 0,5 đến gần 1m, học sinh một số trường phải nghỉ học.

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu: “Đề nghị tập trung cho công tác phòng chống lụt bão, hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết. Khẩn trương khắc phục những hậu quả vừa qua do mưa bão. Đặc biệt là khơi thông dòng chảy rồi khắc phục sạt lở, khắc phục sạt lở trên tuyến đường giao thông”./.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/phu-yen-binh-dinh-khan-truong-ung-pho-ap-thap-nhiet-doi-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-900446.vov