Phát hiện súng thần công ở bờ biển Liên Chiểu

Khẩu súng thần công vừa được phát hiện tại Liên Chiểu.

Khẩu súng thần công vừa được phát hiện tại Liên Chiểu.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng chiều 24-5 cho biết, các ngành chức năng đã đưa khẩu súng thần công được phát hiện ở khu vực biển Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) về Bảo tàng TP Đà Nẵng. Trước đó, chiều 22-4, trong khi công nhân đang múc đất thi công bờ kè ở khu vực biển Xuân Thiều thì phát hiện khẩu thần công này nằm ở độ sâu khoảng 4,5m nên báo cho các cơ quan chức năng. Khẩu súng có chiều dài khoảng 1,5 m, đường kính hơn 30 cm còn nguyên vẹn họa tiết, hoa văn trên thân súng. Theo ông Thiện, qua nghiên cứu ban đầu, khẩu thần công này được nhà Nguyễn trang bị cho các hệ thống phòng thủ ở cửa biển Đà Nẵng, có niên đại khoảng 200 năm, được đúc ở thời Minh Mạng (1820-1840) hoặc Thiệu Trị (1841-1847). “Khẩu thần công này được đúc bằng đồng, đến nay nhìn vẫn còn khá nguyên vẹn. Có thể, súng được sử dụng để tham chiến trong buổi đầu chống Pháp năm 1858-1860 và là súng dành cho các viên quan chỉ huy sử dụng để phát lệnh tấn công", ông Thiện cho hay.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_206776_phat-hien-sung-than-cong-o-bo-bien-lien-chieu.aspx