Phát hiện sốc về bộ hài cốt 800.000 tuổi bị nhầm giới tính

Các chuyên gia mới công bố kết quả nghiên cứu về bộ hài cốt 800.000 tuổi được cho là nam giới trong nhiều thập kỷ. Sau nhiều kiểm tra, họ phát hiện đó là thi hài một bé gái 9 - 11 tuổi.

 Bộ hài cốt 800.000 tuổi được biết đến với tên gọi đứa trẻ Gran Dolina mới trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi các nhà nghiên cứu công bố phát hiện gây sốc.

Bộ hài cốt 800.000 tuổi được biết đến với tên gọi đứa trẻ Gran Dolina mới trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi các nhà nghiên cứu công bố phát hiện gây sốc.

Cụ thể, nghiên cứu mới của các chuyên gia hé lộ giới tính thật của hài cốt đứa trẻ Gran Dolina.

Khác với quan niệm trong suốt nhiều thập kỷ qua cho rằng, hài cốt thuộc về một bé trai, kết quả nghiên cứu mới chỉ ra đó là thi hài một bé gái.

Thông qua các kỹ thuật hiện đại, các chuyên gia xác định bé gái trên qua đời khi khoảng 9 - 11 tuổi.

Thi hài bé gái 800.000 tuổi này được tìm thấy cùng với những bộ hài cốt khác tại địa điểm khảo cổ Grand Dolina ở Tây Ban Nha vào những năm 1960.

Về sau, các chuyên gia xác định những người sống cách đây 800.000 năm bị bộ tộc đối thủ giết chết và ăn thịt.

Phải đến ngày nay, các chuyên gia mới có thể xác định chính xác giới tính của bộ hài cốt 800.000 tuổi trên. Nguyên do là bởi sau khi phát hiện, các chuyên gia nhận thấy thi hài này chưa đến tuổi vị thành niên.

Thêm nữa, bộ hài cốt của đứa trẻ không hoàn chỉnh khi chỉ còn những mảnh xương nhỏ.

Vì vậy, việc xác định giới tính của đứa trẻ khiến các chuyên gia gặp nhiều khó khăn.

Với khoa học công nghệ hiện đại như ngày nay, các chuyên gia mới có thể tiến hành những phân tích, kiểm tra kỹ lưỡng các mảnh xương, răng để xác định chính xác giới tính của đứa trẻ.

Mời độc giả xem video: Bé trai 7 tuổi tử vong sau khi mổ lấy đinh nẹp xương. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phat-hien-soc-ve-bo-hai-cot-800000-tuoi-bi-nham-gioi-tinh-1517149.html