Phát hiện sinh vật lạ dưới 900 m băng đá ở Nam Cực

Các sinh vật có hình dạng như bọt biển được phát hiện sâu dưới thềm băng Nam Cực mở ra bí ẩn mới cho giới nghiên cứu về khả năng sinh tồn của các dạng sống trong băng giá.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra những sinh vật kỳ lạ dưới lớp băng đá dày 900 m của thềm băng Nam Cực, theo một bài viết nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Frontiers in Marine Science.

Trong khi đó, những giả thuyết khoa học trước đây cho rằng sự sống không thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt không tưởng như thế: không thức ăn, nhiệt độ đóng băng và ánh sáng không thể chạm đến.

Các nhà nghiên cứu đã vô tình phát hiện những sinh vật này khi khoan xuống thềm băng Filchner - Ronne. Ngoài một số sinh vật mang hình dạng như bọt biển, họ còn tìm thấy một số sinh vật khác chưa từng được biết đến đang bám trên một tảng đá dưới đáy biển.

 Các sinh vật bí ẩn được nhóm nghiên cứu của BAS phát hiện khi khoan xuống thềm băng Filchner - Ronne. Ảnh: BAS.

Các sinh vật bí ẩn được nhóm nghiên cứu của BAS phát hiện khi khoan xuống thềm băng Filchner - Ronne. Ảnh: BAS.

Thềm băng Filchner - Ronne có diện tích hơn 1,5 km2. Không gian bên dưới thềm băng vẫn là bí ẩn lớn đối với khoa học.

Các nhà nghiên cứu ban đầu chỉ muốn khoan lấy mẫu để nghiên cứu về băng đá tại khu vực này. Bí ẩn chỉ lộ diện khi mũi khoan chạm phải tảng đá dưới đáy thềm băng và họ kiểm tra bằng camera.

Theo thông cáo báo chí của tổ chức Khảo sát Nam Cực Anh (BAS), đây là lần đầu tiên khoa học phát hiện sinh vật tồn tại ở tình trạng bất động và trong điều kiện khắc nghiệt đến vậy. Hiếm khi các nhà nghiên cứu tìm thấy sinh vật sống ở môi trường tối tăm và nhiệt độ dưới -2,2 độ C.

Các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được những sinh vật này đã đến độ sâu đó và chúng ăn gì để tạo ra năng lượng. Tương lai của các loài này sẽ ra sao một khi thềm băng tan chảy và biến mất cũng là một bí ẩn chưa có lời giải.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-hien-sinh-vat-la-duoi-900-m-bang-da-o-nam-cuc-post1184341.html