Phát hiện sinh vật kỳ lạ hình đĩa bay dưới đáy đại dương

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện một sinh vật kỳ lạ có hình dạng đĩa bay và phát sáng ở độ sâu 3.000 m dưới đáy Thái Bình Dương.

Sứa Benthocodon hyalinus có hình dạng giống đĩa bay cùng khả năng phát sáng

Sứa Benthocodon hyalinus có hình dạng giống đĩa bay cùng khả năng phát sáng

Theo tờ Live Science, trong cuộc thám hiểm đáy Thái Bình Dương, gần Samoa (Mỹ) từ giữa tháng 2/2017, các thợ lặn thuộc Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) đã phát hiện ra một sinh vật lạ ẩn giấu dưới biển sâu.

Các nhà khoa học ban đầu xác định sứa phát sáng có tên khoa học là Benthocodon hyalinus có hình dạng như đĩa bay ở độ sâu khoảng 3.000 mét dưới đáy Thái Bình Dương.

Con sứa được quay bởi phương tiện lặn điều khiển từ xa (ROV) khi NOAA thực hiện chuyến khảo sát tại khu vực Samoa.

Allen Collins, nhà động vật học tại Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ cho biết việc nhận dạng sinh vật này có thể không chính xác do thiếu các bằng chứng di truyền học. Con sứa nhiều khả năng thuộc về một loài mới.

Allen Collins nói: "Để nhận dạng, mẫu vật phải được quan sát dưới kính hiển vi và kiểm tra gene di truyền".

Theo Hoàng Dung/Infonet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/phat-hien-sinh-vat-ky-la-hinh-dia-bay-duoi-day-dai-duong/20200410020144718