Phát hiện sinh vật kì lạ dưới biển sâu 1.300m

Một máy ảnh đặc biệt đã được các nhà khoa học đưa xuống độ sâu 1.300m dưới bề mặt đại dương và phát hiện ra một sinh vật kì lạ.

Sinh vật kì lạ dưới độ sâu 1.300m dưới mặt nước biển.

Sinh vật kì lạ dưới độ sâu 1.300m dưới mặt nước biển.

Trong cảnh quay được máy quay ghi lại, sinh vật kì lạ nhìn giống như một bộ rễ cây đang di chuyển có nhiều xúc tu.

Một số người cho rằng sinh vật kì lạ đang trôi nổi nhìn giống như một loại rễ cây nào đó hơn là động vật biển. Một số người khác lại nghĩ đến đây là một loài sinh vật giống sứa hay mực hơn.

Tuy nhiên, một chuyên gia nghiên cứu biển sâu đã xác định được sinh vật này thực chất là một loài sinh vật đặc biệt có tên Siphonophore. Đây là loài vật kỳ lạ nhất trên thế giới bởi các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được Siphonophores là một loài sinh vật hay nhiều loại sinh vật cấu thành.

Siphonophores có hình dạng trông giống sứa nhưng thuộc chủng Cnidaria lại giữa san hô, sứa biển và là một trong những loài dài nhất thế giới - khoảng 50m.

Loài sinh vật này có thân hình dài, mỏng, nhìn trong suốt, cư trú nhiều nhất ở vùng biển thuộc Bồ Đào Nha.

Siphonophore là loài động vật kì lạ nhất thế giới còn ở chỗ nó không phải là một sinh vật đơn độc, mà là một quần thể tập hợp chung nhiều cá thể nhỏ gọi là zooid, mỗi zooid có những nhiệm vụ riêng để góp phần vào cả quần thể.

Theo Dân trí

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/phat-hien-sinh-vat-ki-la-duoi-bien-sau-1300m-1347376.tpo