Phát hiện rúng động 63 thi thể trẻ sơ sinh giấu trong nhà tang lễ

Thi thể của 63 trẻ sơ sinh và bào thai đã được tìm thấy tại một nhà tang lễ thứ 2 ở bang Michigan, Mỹ.

Nhà tang lễ Perry. Ảnh: CNN

Phát hiện nghiệt ngã này được đưa ra 1 tuần sau khi xác 10 bào thai và 1 trẻ sơ sinh được tìm thấy trong trần nhà một nhà tang lễ khác ở Detroit.

Giới chức cho biết hôm 19.10 họ phát hiện 37 thi thể trong 3 chiếc thùng và 26 thi thể trong tủ đông tại nhà tang lễ Perry ở Detroit sau khi có tin báo.

"Tôi cam kết sẽ đi đến cùng sự thật. Điều này gây lo ngại sâu sắc" - CNN dẫn lời cảnh sát trưởng Detroit, ông James Craig.

Cục Quản lý và Cấp phép Michigan cho biết đã đình chỉ giấy phép của nhà tang lễ này vì "nhiều lần vi phạm quy định nghề nghiệp và sức khỏe cộng đồng của Michigan và là mối đe dọa sắp xảy ra với an toàn và sức khỏe cộng đồng".

Cục Quản lý và Cấp phép Michigan cho biết, 63 thi thể tìm thấy ở nhà tang lễ Perry chết từ năm 2015. Nhà tang lễ này cũng không xác nhận và nộp giấy khai tử cho những thi thể sơ sinh và bào thai theo quy định là trong vòng 72 giờ sau khi chết.

Trong khi đó, luật sư của nhà tang lễ Perry, Joshua I.Arnkoff, tuyên bố rằng nhà tang lễ này hành động tuân thủ pháp luật.

"Nhà tang lễ Perry đã phục vụ cộng đồng Detroit trong nhiều thập kỷ và là một thành viên đáng tin cậy của cộng đồng. Những cáo buộc trên báo chí là không chính xác" - ông Arnkoff nói.

Chỉ vừa tuần trước, 11 thi thể được tìm thấy đựng trong hộp các tông ở nhà tang lễ Cantrell trong cuộc lục soát hôm 12.10 sau khi nhận được tin báo.

Nhà tang lễ Cantrell bị đóng cửa từ tháng 4 năm nay vì nhiều vi phạm. Hiện chưa rõ liệu 2 vụ việc này có liên quan đến nhau hay không.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/phat-hien-rung-dong-63-thi-the-tre-so-sinh-giau-trong-nha-tang-le-637331.ldo