Phát hiện quả bom nặng 340 kg bị tháo gỡ để lấy thuốc nổ

Lực lượng chức năng đã phát hiện quả bom nặng 340kg đang bị tháo gỡ để lấy thuốc nổ tại một khu đất trống gần biển Cửa Việt.

Ngày 4/6, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Dự án RENEW/NPA tại Quảng Trị đã phá hủy an toàn một quả bom nặng 340kg.

Nhân viên đội xử lý bom mìn lưu động RENEW-NPA đang cố định quả bom nặng 340 kg để chuẩn bị phá hủy nó tại bãi nổ tập trung của dự án ở xã Triệu Trạch. Ảnh: Ngô Hiền.

Nhân viên đội xử lý bom mìn lưu động RENEW-NPA đang cố định quả bom nặng 340 kg để chuẩn bị phá hủy nó tại bãi nổ tập trung của dự án ở xã Triệu Trạch. Ảnh: Ngô Hiền.

Trước đó, ngày 3/6, Dự án RENEW/NPA nhận thông tin từ UBND xã Gio Việt, về việc phát hiện một quả bom đang bị tháo gỡ nằm trên khu đất của gia đình ông Trần Sự ở thôn Hoàng Hà, xã Gio Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Theo người dân ở thôn Hoàng Hà, khoảng 10 ngày trước, có một nhóm người lạ xuất hiện tại khu đất gia đình ông Sự.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, đây là quả bom loại M117, nặng 340 kg. Quả bom đã bị tháo gỡ một phần ở đáy, xung quanh còn vương thuốc nổ. Ngay sau đó, quả bom cùng với 40kg thuốc nổ được tháo ra từ trước đã được các nhân viên xử lý bom mìn lưu động di dời, đưa về xử lý tại bãi hủy nổ tập trung nằm ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Trong tháng 4/2019, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Dự án RENEW/NPA đã xử lý một quả bom khác cũng bị người dân tháo gỡ lấy thuốc nổ.

H.Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phat-hien-qua-bom-nang-340-kg-bi-thao-go-de-lay-thuoc-no-1424532.tpo