Phát hiện quả bom gần 4 tạ trong rừng tràm

Ngày 25/4, thông tin từ Dự án RENEW (tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bom mìn tại Quảng Trị, dưới sự tài trợ của Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) cho hay, vừa xử lý an toàn một quả bom 'khủng' được phát hiện trong khu rừng trồng cây tràm của một nông dân ở thôn Trường Phước.

Quả bom "khủng" nặng gần 4 tạ phát hiện tại khu rừng trồng cây tràm ở Trường Phước được hủy nổ an toàn

Quả bom "khủng" nặng gần 4 tạ phát hiện tại khu rừng trồng cây tràm ở Trường Phước được hủy nổ an toàn

Trước đó, chiều 23/4, trong lúc trồng rừng ở thôn Trường Phước (xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), ông Nguyễn Đức Nhân (trú khóm 3, thị trấn Hải Lăng) đã phát hiện một quả bom “khủng”.

Đưa quả bom “khủng” ra khỏi rừng tràm, chuyển về bãi nổ an toàn để hủy nổ.

Ngay sau đó, ông Nhân thông báo đến đường dây nóng của Trung tâm hành động bom mìn Quảng Trị. Lực lượng hủy nổ bom mìn lưu động của RENEW kịp thời đến làm nhiệm vụ di dời quả bom an toàn đến khu vực hủy nổ.

Quả bom được xác định là loại M117, nặng 340 kg, chứa 175 kg thuốc nổ còn sót lại sau chiến tranh.

H.Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phat-hien-qua-bom-gan-4-ta-trong-rung-tram-1407360.tpo