Phát hiện quả bom dài 1m trong sà-lan chở cát

Chiều 17-4, thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý, tiêu hủy quả bom dài hơn 1m do người dân phát hiện.

Quả bom to được phát hiện trên sà-lan của Cty TNHH MTV xây dựng STP, sáng 17-4.

Trước đó, lúc 8 giờ sáng cùng ngày, trong lúc bơm cát vào khu dân cư Khóm 1 (phường Tân Thành, TP Cà Mau), ông Tô Minh Công, Đội trưởng Đội bơm cát thuộc Cty TNHH MTV xây dựng STP, phát hiện quả bom dài hơn 1m nằm lẫn trong cát trên sà-lan (số hiệu CM-24080). Ngay khi phát hiện quả bom, ông Công cho ngừng việc bơm cát và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự TP Cà Mau cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tới hiện trường khảo sát, tiến hành di chuyển quả bom đến nơi an toàn, lên phương án tiêu hủy.

Được biết, số cát trên sà-lan CM-24080 được Cty TNHH MTV xây dựng STP vận chuyển từ quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) về Cà Mau bằng đường thủy.

Theo ông Sử Thành Phú, đại diện doanh nghiệp, đây không phải lần đầu doanh nghiệp của ông phát hiện bom mìn trong sà-lan chở cát. Nhiều khả năng, khi múc cát bằng xáng dây, cần cạp của xáng đã múc luôn quả bom dưới lòng sông lên sà-lan. Tuy nhiên, nhờ phát hiện kịp thời nên chưa có sự cố nào đáng tiếc xảy ra.

Ông Phú nhắn nhủ, khi phát hiện có bom, mìn nên báo ngay cho cơ quan quân sự và chính quyền địa phương gần nhất để tránh sự cố đáng tiếc, bảo đảm tính mạng, tài sản của chính mình và cả người chung quanh.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36118702-phat-hien-qua-bom-dai-1m-trong-sa-lan-cho-cat.html