Phát hiện phân trong đền thiêng của người Inca, Peru bắt 6 du khách

Sáu du khách bị bắt giữ ở Machu Picchu sau khi phân được tìm thấy bên trong thành cổ thiêng liêng của người Inca ở Peru.

Bốn đàn ông và hai phụ nữ vào khu vực bên trong Đền Mặt Trời, ngôi đền do người Inca xây dựng để tổ chức các buổi lễ, giới chức quản lý khu di tích cho biết.

Các du khách này đã phá hoại tường của di tích, và phân được tìm thấy bên trong đền vào ngày 12/1, Bộ Văn hóa Peru nói với đài TV Peru.

Thị trưởng Darwin Baca Léon của quận Machupicchu, nơi có khu di tích Pachu Picchu, nói với các phóng viên việc bắt giữ được thực hiện vì nhóm du khách này đã “làm hư hại” khu di tích.

Nhóm này bao gồm 3 người Argentina, một người Brazil, một người Chile và một người Pháp, tuổi từ 20-32, theo truyền thông sở tại.

Machu Picchu là điểm du lịch nổi tiếng của Peru, được xây dựng từ thế kỷ 15.

 Machu Picchu là điểm du lịch nổi tiếng của Peru, được xây dựng từ thế kỷ 15. Ảnh: CNN.

Machu Picchu là điểm du lịch nổi tiếng của Peru, được xây dựng từ thế kỷ 15. Ảnh: CNN.

Năm 2014, Machu Picchu cũng là "nạn nhân" của các du khách. Giới chức phải lên án trào lưu khỏa thân trong các điểm thiêng liêng.

Bốn du khách Mỹ bị bắt giữ tháng 3/2014 vì cởi bỏ quần áo để chụp ảnh tại đây. Cùng tuần đó, hai người Canada và hai người Australia cũng bị bắt vì khỏa thân, trong hai vụ khác nhau.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phat-hien-phan-trong-den-thieng-cua-nguoi-inca-peru-bat-6-du-khach-post1036231.html