Phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen từ Hà Nội vào Quảng Trị

Ngày 25/4, thông tin từ Đại tá Đào Trọng Tiến-Trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa phát hiện nhóm đối tượng từ thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội vào có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao, có khoản nợ lãi suất lên đến 200% một năm.

Công an Cam Lộ lấy lời khai một đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi từ thị xã Sơn Tây, Hà Nội vào. Ảnh: Khôi Tuấn

Công an Cam Lộ lấy lời khai một đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi từ thị xã Sơn Tây, Hà Nội vào. Ảnh: Khôi Tuấn

Trước đó, ngày 23/4, Công an huyện Cam Lộ đã phát hiện và mời về trụ sở cơ quan làm việc đối với 3 đối tượng Đỗ Thị Hiền Trang (SN 1980), Nguyễn Thắng Lợi (SN 1991) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1995, cùng trú ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) lúc 3 người này đang đi thu tiền lãi vay trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng Trang, Lợi, Tùng khai, có cho khoảng 10 người đang sống tại địa bàn huyện Cam Lộ vay tiền với lãi suất cao. Kiểm tra nơi tạm trú của 3 đối tượng ở 23 Nguyễn Gia Thiều (phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị), Công an phát hiện thêm 5 đối tượng là Lê Văn Phi (SN 1987), Nguyễn Thành Tùng (SN 1991), Đào Thế Sơn (SN 1996), Lương Ngọc Thắng (SN 1996) và Vũ Đình Lợi (SN 1997), cùng trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành làm việc, lấy lời khai.

Cơ quan Công an đã tạm giữ một số tang vật liên quan là 4 xe máy, 60 triệu đồng tiền mặt và nhiều sổ theo dõi việc thu nợ với lãi suất cao, có khoản nợ lãi suất lên đến 200%/năm.Vụ việc đang được Cơ quan Công an huyện Cam Lộ tiếp tục điều tra.

H.Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/phat-hien-nhom-doi-tuong-hoat-dong-tin-dung-den-tu-ha-noi-vao-quang-tri-1407395.tpo